WASHINGTON, DC (NV) – Hải Quân Mỹ hôm Thứ Hai, 14 Tháng Tám, nối gót Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) và Lục Quân trở thành binh chủng thứ ba, lần đầu tiên trong lịch sử, không có tư lệnh được Thượng Viện chuẩn thuận, theo Reuters.
Tình trạng xáo trộn này đến từ việc phản đối chính trị của một thượng nghị sĩ bảo thủ thuộc đảng Cộng Hoà.

Đô Đốc Mike Gilday, tư lệnh Hải Quân mãn nhiệm vào hôm Thứ Hai, nhưng không có người thay thế và Bộ Quốc Phòng cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Mỹ có tới ba binh chủng gồm TQLC, Lục Quân và Hải Quân đều không có tư lệnh được Thượng Viện chuẩn thuận.
“Đây là một sự việc chưa từng có. Hoàn toàn không cần thiết để xảy ra như thế. Và chuyện này đặt đất nước trong tình trạng không an toàn,” ông Lloyd Austin, bộ trưởng quốc phòng, tuyên bố trong bài diễn văn nhân buổi lễ từ chức của Đô Đốc Gilday tại Học Viện Hải Quân ở Annapolis, Maryland.
Tổng Thống Joe Biden đã đề cử Đô Đốc Lisa Franchetti vào chức vụ tư lệnh binh chủng Hải Quân, một bước đi lịch sử giao quyền chỉ huy một binh chủng cho phụ nữ.
Nếu được chuẩn thuận Đô Đốc Franchetti sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên chỉ huy một binh chủng, nữ tư lệnh đầu tiên của Hải Quân, và thành viên nữ đầu tiên của Hội Đồng Tham Mưu Liên Quân.
Hiện nay, Đô Đốc Franchetti sẽ nắm chức Quyền Tư Lệnh Hải Quân Mỹ cho đến khi được Thượng Viện chuẩn thuận.
Việc cả hai binh chủng thuộc quân lực Mỹ không có tư lệnh là hậu quả của việc ngăn chặn vì lý do chính trị của một thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, ông Tommy Tuberville, đại diện tiểu bang Alabama tại Thượng Viện.
Ông Tuberville đã chặn hàng trăm sự đề cử thăng chức của quân đội Mỹ để phản đối chính sách tài trợ việc phá thai cho quân nhân của Ngũ Giác Đài, bất chấp hành động này sẽ làm suy yếu hệ thống quân giai gây nguy hiểm trong việc điều động và chỉ huy quân sự.

Bộ Trưởng Austin nhấn mạnh: “Việc ngăn chặn sự đề cử trong quân đội này đang làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ. Hành động như thế cản trở việc giữ chân những sĩ quan giỏi nhất ở lại quân đội và đang làm đảo lộn cuộc sống của quá nhiều gia đình quân nhân.”
Thông thường việc Thượng Viện chuẩn thuận sự đề cử các chức vụ trong quân đội đều diễn ra suôn sẻ.
Việc ngăn chặn các đề cử quân đội của Thượng Nghị Sĩ Tuberville không thể ngăn Thượng Viện với đa số thuộc Đảng Dân Chủ, nhưng lại có thể làm chậm quá trình này một cách đáng kể. (MPL) [kn]









































































