Samsung than phiền Việt Nam ‘ngâm’ không hoàn trả $44 triệu tiền thuế

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Samsung tại Sài Gòn cho hay đã tích lũy $44 triệu tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) cần hoàn trong hai năm qua, nhưng đến nay chưa được Việt Nam giải quyết.

Thông tin trên được ông Youn Chel Woon, tổng giám đốc Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC), loan báo tại “Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo ở Sài Gòn và doanh nghiệp Nam Hàn,” chiều 16 Tháng Tám.

Nhà máy Samsung Electronics HCMC CE Complex, ở quận 9, Sài Gòn. (Hình: Phuoc Thanh Construction)

Báo VNExpress dẫn lời ông Youn Chel Woon cho biết nhà máy tại Khu Công Nghệ Cao TP.HCM (SHTP) ở quận 9, có tỷ trọng xuất cảng đến 90%. Năm 2020, họ đã xin phép chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất (EPE) và được phê duyệt vào hôm 1 Tháng Năm, 2021.

Tuy nhiên, trước và sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì phát sinh vấn đề hoàn thuế VAT. Cụ thể, SEHC chưa được hoàn số tiền $24 triệu cho giai đoạn trước khi chuyển đổi sang EPE.

Cùng với đó là $20 triệu trong vòng 18 tháng kể từ Tháng Sáu, 2021 đến Tháng Mười Hai, 2022 cũng chưa được hoàn. Tổng cộng số tiền thuế VAT chờ hoàn đến $44 triệu, tương đương khoảng 1,000 tỷ đồng.

Ông Youn Chel Woon cho hay Tháng Bảy, 2022, Cục Thuế ở Sài Gòn đã kiểm tra trong hai tháng để “đánh giá tính phù hợp của việc hoàn thuế” và hai lần gửi công văn báo lên Tổng Cục Thuế.

Đến 3 Tháng Bảy vừa qua, Tổng Cục Thuế chủ trì một cuộc họp với các bên để thảo luận vấn đề này nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

“Tính từ thời điểm bắt đầu phát sinh tiền thuế VAT chưa được hoàn đến nay đã hơn hai năm, tuy nhiên hoàn toàn chưa có bất cứ giải quyết nào được thực hiện,” ông Youn Chel Woon bất bình nói.

Tổng giám đốc SEHC kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn không nên hoàn toàn phó thác vụ việc cho trung ương mà cần tích cực hơn.

“Một số nhà cung cấp vật tư cho chúng tôi cũng đã và đang gặp khó khăn lớn nhỏ về việc hoàn thuế VAT,” ông Youn Chel Woon nói thêm.

Cùng với Samsung, một số doanh nghiệp Nam Hàn khác cũng than vãn về thủ tục hoàn thuế.

Ông Roh Woong Ho, tổng giám đốc CJ Foods Việt Nam, đã ký hợp đồng chuyển vào sản xuất tại khu công nghiệp Hiệp Phước từ Tháng Bảy, 2017. Theo hợp đồng thì họ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 2019, nhưng đến nay vẫn chưa có. Vì vậy, công ty không đủ giấy tờ để xin hoàn thuế VAT.

Tại cuộc đối thoại, ông Choi Bundo, chủ tịch Hiệp Hội Thương Mại và Công Nghiệp Nam Hàn Tại Miền Trung và Miền Nam Việt Nam (KoCham), cho biết hoàn thuế VAT là một trong những vướng mắc chính mà các doanh nghiệp Nam Hàn đang bị.

“Thời gian giải quyết vấn đề hoàn thuế VAT dần tốn nhiều thời gian hơn, nên chúng tôi đề nghị các cơ quan hữu quan sớm cải thiện về điều này,” ông Choi Bundo nói.

Ông Youn Chel Woon, tổng giám đốc Samsung Electronics HCMC CE Complex, loan báo sự việc tại hội nghị chiều 16 Tháng Tám. (Hình: VNExpress)

Đại diện KoCham đặt vấn đề rằng Tổng Cục Hải Quan và Tổng Cục Thuế là hai cơ quan cùng trực thuộc Bộ Tài Chính Việt Nam. Tuy nhiên, ông Choi thấy khó hiểu khi Tổng Cục Thuế lại không chấp thuận hoàn thuế VAT đối với các trường hợp đã được cơ quan Hải Quan công nhận và cấp phép.

Phản hồi vướng mắc của SEHC, ông Nguyễn Tiến Dũng, phó cục trưởng Cục Thuế ở Sài Gòn, cho biết cơ quan này đang xin ý kiến Bộ Tài Chính về quyết định sau cùng, liên quan đến việc Cục Thuế hay Hải Quan sẽ hoàn thuế cho doanh nghiệp. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT