SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà hoạt động Trần Văn Bang (hay còn gọi là Trần Bang) bị y án sơ thẩm tám năm tù tại phiên tòa phúc thẩm ở Sài Gòn vì những bài viết bị cáo buộc “chống phá nhà nước” trên mạng xã hội.
Truyền thông trong nước cho hay ông Trần Văn Bang, tức Facebooker Trần Bang, 62 tuổi, là một kỹ sư, một cựu chiến binh, ngày 29 Tháng Tám, bị tòa án bác bỏ kháng cáo “tuyên truyền, chống phá” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam.

Ông đã bị tòa sơ thẩm ở đây kết án tám năm tù kèm theo ba năm quản chế hồi Tháng Năm vừa qua vì bị cáo buộc “đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền nhân dân thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, thể hiện thái độ thù ghét, bất mãn đối với chính quyền, đảng, nhà nước và các lãnh đạo.”
Bình luận về phiên tòa phúc thẩm, ông Mạc Văn Trang, một giáo chức nghỉ hưu đang sống ở Sài Gòn, viết trên Facebook là “Đối với nhà cai trị thì coi Trần Bang là có tội. Nhưng với bạn bè anh thì luôn luôn coi Trần Bang là cựu chiến binh, kỹ sư yêu nước và có nhiều đóng góp cho tổ quốc.”
Facebooker Kim Chi Nguyễn, vợ ông Mạc Văn Trang, cũng bình luận rằng: “Trần Bang với tôi thì em luôn là người tử tế, yêu nước. Em luôn là cựu chiến binh chống giặc phương Bắc và chống tiêu cực trong thời điểm đất nước đang xuống cấp về đạo đức. Tôi trân quý em và biết ơn em. Bỏ tù một người như vậy là phi lý.”
Một người khác bút hiệu Tran Tran bình luận trong sự phẫn nộ rằng: “Khi quan tòa và công an, viện kiểm sát là bầy thú dữ muốn ăn thịt những người đấu tranh bằng ngòi bút, ngày trước thực dân và phát xít cũng không độc ác bằng cộng sản bây giờ.”
Nhà cầm quyền Việt Nam coi thường tất cả những lời kêu gọi tôn trọng nhân quyền từ các tổ chức quốc tế, thậm chí ngay cả từ cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đang là thành viên. Sau mỗi bản án Việt Nam áp đặt lên đầu các người bất đồng chính kiến, chính phủ Mỹ và các chính phủ Âu Châu cũng thường lên án Hà Nội. Dù vậy, bản án sơ thẩm đối với các người bất đồng chính kiến không bao giờ được xét lại.

Theo tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 159 tù chính trị dù người ta chỉ thể hiện các quyền tự do căn bản. Các phiên tòa và bản án họ bị áp đặt không đạt tiêu chuẩn quốc tế về hình sự. Hiện nhà cầm quyền còn đang giam giữ 23 người tại các địa phương khác nhau chưa có bản án cũng chỉ vì họ đả kích nhà cầm quyền độc tài đảng trị.
“Nhà cầm quyền Việt Nam trắng trợn vi phạm các cam kết quốc tế về nhân quyền ngày càng trầm trọng hơn dù họ đang là thành viên trong Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc,” ông Robertson, phó giám đốc Á Châu Vụ của HRW, nói. “Các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác thương mại hãy áp lực nhà cầm quyền trả tự do cho tất cả những người bất đồng chính kiến và những người khác bị bỏ tù chỉ vì người ta thực hành các quyền dân sự và chính trị.” (TN) [qd]












































































