HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Quốc Phòng Việt Nam quảng cáo “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới” với Trung Quốc trước ngày tổng thống Mỹ thăm Việt Nam.
Hôm Thứ Hai, 29 Tháng Tám, Bộ Quốc Phòng Việt Nam mở cuộc họp báo thông tin và giới thiệu về chương trình “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8” sẽ diễn ra các ngày 7 và 8 Tháng Chín tới đây tại khu vực Lào Cai của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc.

Chương trình “giao lưu biên giới lần thứ 8” giữa hai nước Cộng Sản “vừa là đồng chí vừa là anh em” được loan báo sớm và trịnh trọng với cuộc họp báo quảng cáo của Bộ Quốc Phòng tại Hà Nội. Một ngày trước, Tòa Bạch Ốc loan báo ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, sẽ đến thăm Việt Nam ngày 10 Tháng Chín.
Một số nguồn tin cho hay tại Hà Nội, nhân chuyến thăm của ông Biden, Mỹ và Việt Nam sẽ có thể nâng mối quan hệ giữa hai nước lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” ngang với Trung Quốc, Nga, Nam Hàn thay vì chỉ là “Đối tác toàn diện” như hiện nay.
Xưa nay, Việt Nam làm gì cũng vẫn tế nhị không muốn Bắc Kinh hiểu lầm là bắt tay với Mỹ để chống lại Trung Quốc, hay ít nhất gần gũi hơn, bao vây Trung Quốc. Cho nên, chuyện “giao lưu biên giới” được tổ chức năm nay không phải vô tình hay có sự trùng hợp bình thường, diễn ra ngay trước chuyến thăm Việt Nam và ký kết thỏa hiệp nâng cấp ngoại giao với thủ lãnh “tư bản giãy chết.”
Theo cuộc họp báo của Bộ Quốc Phòng, chương trình “giao lưu biên giới” năm nay được tổ chức để “góp phần cụ thể hóa tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc” mà ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, đã đạt được khi tới Trung Quốc hồi Tháng Mười Một năm ngoái.
Chương trình “giao lưu biên giới tại Lào Cai và Vân Nam thấy liệt kê ra nhiều thứ kéo dài hai ngày gồm cả ‘tô son cột mốc’ biên giới tượng trưng gìn giữ tình hữu nghị giữa hai nước của hai ông bộ trưởng Quốc Phòng là Phan Văn Giang và Lý Thượng Phúc.” Cạnh đó là những chuyện khác như “trồng cây hữu nghị, khám chữa bệnh, phát thuốc…” để từ đó “góp phần xây dựng biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.”

Việc chuẩn bị cho chương trình “giao lưu biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã được tờ Quân Đội Nhân Dân đưa tin nhiều lần khi các tướng lãnh cấp cao tới các khu vực sẽ diễn ra, để theo dõi, kiểm soát và đôn đốc công tác, ra dấu hiệu tầm quan trọng của chương trình “giao lưu” đặc biệt như thế nào.
Bốn ngày trước, ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, đã theo chân ông Nguyễn Phú Trọng đi thăm cửa khẩu “Hữu Nghị” tại Lạng Sơn mà báo chí trong nước thuật lời ông nói rằng “Trên thế giới chỉ duy nhất khu vực biên giới ở đây có cửa khẩu mà Việt Nam đặt tên là Hữu Nghị và Trung Quốc cũng thống nhất đặt tên là Hữu Nghị quan. Tên gọi ấy thể hiện tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt-Trung vừa là đồng chí vừa là anh em,” theo báo Quân Đội Nhân Dân hôm 25 Tháng Tám.
Để ngăn chặn người dân các nước phía Nam vượt biên giới qua tìm việc làm hoặc các vụ buôn lậu, Trung Quốc xây dựng hàng rào kẽm gai kiên cố, nhiều khu vực nối điện và camera theo dõi, suốt dọc hàng ngàn cây số. Một số nơi lính Trung Quốc nuôi thêm cả ngỗng để giúp báo động khi có gì khả nghi.

Đầu năm 2022, một trang mạng ngoại vi của Bộ Quốc Phòng trên mạng Twitter, đưa hình ảnh và video clip lính Trung Quốc ném đá sang phía Việt Nam tại tỉnh Hà Giang khi nhân công tỉnh này khiêng vác đá “gia cố” bờ kè dọc theo con sông nhỏ ngăn đôi biên giới để chống xói lở.
Năm 2017, Tướng Phạm Trường Long, phó Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, đã bỏ về không dự “giao lưu biên giới” sau khi cảnh cáo Hà Nội phải hủy bỏ kế hoạch dò tìm dầu khí tại khu vực biển tranh chấp. Dịp này ông ta còn dọa đánh chiếm các vị trí của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. (TN) [qd]










































































