HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giáo viên các cấp tại Việt Nam vẫn theo nhau bỏ chạy vì đồng lương không đủ sống trong khi áp lực công việc rất nặng nề.
Tình trạng này tiếp diễn mấy năm qua nay vẫn không có dấu hiệu cải thiện trong khi số học sinh gia tăng hằng năm theo nhịp độ gia tăng dân số. Báo VietNamNet ngày Thứ Ba, 19 Tháng Chín, dẫn chuyện xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đầu năm đến nay địa phương có 127 giáo viên nghỉ dạy, niên học trước đã có 81 người.

Đây chỉ là một thí dụ mới nhất được liệt kê trên truyền thông Việt Nam về tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng khắp nơi trên cả nước. Theo lời kể của một cô giáo tiểu học, lương giáo viên như cô sau khi trừ các phí khoản chỉ còn “hơn 4 triệu đồng” ($164). Nhưng cô bán hàng trên mạng thì thu nhập hằng tháng từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng ($287 đến $410) nên đã quyết định nghỉ dạy, mà nhờ đó kinh tế gia đình đỡ chật vật.
VietNamNet dẫn thống kê của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo cho biết năm học 2022-2023 có “9,295 giáo viên nghỉ việc” trên cả nước. Con số này thấp hơn con số nghỉ việc 16,265 người của niên học 2021-2022, trong khi số lượng học sinh lại gia tăng hơn 2 triệu từ năm 2015 đến nay. Hệ quả, giáo viên lại bị nhà trước ép làm nhiều hơn nữa làm cho họ thấy nghề dạy học chưa bao giờ thấy bạc bẽo như đang phải chịu đựng.
Đó là các con số về số lượng giáo viên nghỉ dạy, đi tìm các loại công việc khác để sống. Thống kê từ đầu niên khóa của Bộ Giáo Dục cho hay cả nước thiếu 118,250 giáo viên. Giáo viên mầm non và tiểu học thiếu nhiều nhất. Ôn Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng, nhìn nhận trong bản báo cáo gửi Quốc Hội là “giáo viên nghỉ việc là do chế độ, chính sách về tiền lương còn nhiều bất cập, lương giáo viên chưa đủ để trang trải cuộc sống.”
Từ đầu năm học, nhà cầm quyền thúc hối sở giáo dục cả nước “khẩn trương” tuyển dụng thêm giáo viên, vừa bù đắp vào số người nghỉ việc, vừa phải tăng thêm giáo viên vì học sinh gia tăng. Tuy nhiên, số người xin việc quá ít so với “biên chế” đề ra vì người ta chê “việc nặng, lương thấp,” theo báo VietNamNet ngày 29 Tháng Tám.

Nhiều tỉnh dẫn chứng số “chỉ tiêu” giáo viên tuyển dụng rất cao trong khi ứng viên xin đi dạy lại quá thấp so với nhu cầu. Rõ ràng người ta thấy “chính sách đãi ngộ” lại quá bèo bọt, không đủ sống. Tháng Giêng đầu năm 2023, VietNamNet cho hay 1,500 trẻ em ở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, không thể đến trường vì thiếu giáo viên.
Khủng hoảng giáo dục xảy ra tại Việt Nam trên đủ mọi mặt nhưng rõ ràng là hệ quả của một chế độ thiếu chiến lược giáo dục do thiếu tầm nhìn, thiếu dự báo, như một bài viết trên VietNamNet ngày 29 Tháng Tám thuật ý kiến của một nhà giáo. (TN) [qd]






































































































