WASHINGTON, DC (NV) – Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) hôm Thứ Tư, 20 Tháng Chín, giữ nguyên lãi suất, như thị trường dự đoán, nhưng tỏ ý cho biết sẽ để lãi suất cao lâu dài hơn họ dự tính trước đây, theo CNBC.
Sau quyết định của Fed hôm Thứ Tư, lãi suất căn bản vẫn ở mức 5.25%-5.5%, cao nhất trong 22 năm. Lãi suất căn bản của Fed ảnh hưởng tới tiền lời thẻ tín dụng, tiền vay mua nhà, xe hơi và những khoản vay khác.

Lần gần đây nhất Fed tăng lãi suất là vào Tháng Bảy, lần thứ 11 kể từ Tháng Ba, 2022, nhằm cố gắng làm giảm lạm phát.
Hôm Thứ Tư, ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, lưu ý rằng mặc dù áp lực giá cả thời gian qua có vài dấu hiệu giảm bớt, nhưng lạm phát hiện tại vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed và còn “chặng đường dài phải đi.”
Fed chưa hoàn toàn tin rằng lạm phát đang đi đúng hướng, ông Powell cho hay.
“Chúng tôi muốn thấy bằng chứng đáng thuyết phục rằng chúng tôi đã đạt được mức phù hợp, và chúng tôi đang thấy có tiến bộ. Chúng tôi hoan nghênh điều đó. Nhưng chúng tôi cần thấy thêm tiến bộ mới có thể đưa ra kết luận như vậy,” ông Powell nói.
Ông Powell nhấn mạnh giữ cho vật giá cả ổn định là ưu tiên hàng đầu của Fed, và nếu không làm được, nền kinh tế sẽ gánh nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Theo dự báo mới nhất của Fed về kinh tế, hầu hết giới chức Fed nay dự trù, năm sau, ngân hàng này sẽ giảm lãi suất ít lần hơn họ dự trù hồi Tháng Sáu, CNN đưa tin.
Theo dự báo hồi Tháng Sáu, hầu hết giới chức Fed dự trù lãi suất căn bản sẽ dừng ở mức 4.38-4.62% trong năm 2024. Theo dự báo cập nhật hôm Thứ Tư, hầu hết giới chức nay dự trù lãi suất sẽ đứng ở mức 4.88-5.62% trong năm sau. Như vậy nghĩa là Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít lần hơn, và lãi suất có thể được giữ ở mức cao lâu dài hơn dự trù trước đây. (Th.Long) [qd]






































































































