FTC giúp người dân nhận biết bị lường gạt qua cách kẻ gian đòi tiền

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Nhiều người Mỹ vẫn đã và đang bị lường gạt qua nhiều cách như mạng xã hội, qua trang web hay qua những “app” chuyển tiền.

Chuyển tiền qua ngân hàng là cách làm nhiều người mất tiền nhất. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Để giúp người dân tránh bị lường gạt, Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) nói về cách thức của những kẻ lừa đảo người khác để lấy tiền qua đó phát hiện mình hay người thân, bạn bè đang bị lường gạt.

Hai đại diện của FTC có mặt tại buổi hội thảo của Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Chín, để nói lên sự nguy hiểm của các trò lường gạt.

Diễn giả đầu tiên là bà Lois Greisman, phó giám đốc Bộ Phận Thực Hành Thương Vụ của FTC, nói về những cách lường gạt ảnh hưởng đến người Mỹ ra sao và những cách kẻ gian đòi tiền.

Bà cho biết chỉ trong sáu tháng đầu của năm 2023, FTC nhận được đến 1.1 triệu báo cáo lường gạt, và tổng số tiền người Mỹ mất vì bị lừa lên đến $4.4 tỷ.

Trong những trò lường gạt, hai cách làm nhiều người mất tiền nhất là qua mạng xã hội và qua điện thoại.

Lường gạt qua mạng xã hội là cách gây thiệt hại nhiều nhất cho các nạn nhân ở Mỹ với số tiền bị mất lên đến $658 triệu trong sáu tháng đầu của năm 2023. Cách lường gạt qua điện thoại thì có số tiền mất tính theo từng người cao nhất, có số tiền bị mất trung vị là $1,400.

Theo bà Greisman, những kẻ gian muốn người dân trả tiền bằng nhiều cách, trong đó cách chuyển khoản qua ngân hàng có số tiền bị mất cao nhất trong giai đoạn sáu tháng đầu của năm 2023, lên đến $901 triệu.

Cách chuyển tiền trực tiếp làm số tiền bị mất lên đến $164 triệu, nhiều thứ nhì trong danh sách.

Những cách lường gạt và số tiền bị mất. (Hình: Federal Trade Commission)

Bà Greisman cho biết kẻ gian thường giả dạng thành nhân viên của chính phủ, sau đó yêu cầu người bị lường gạt chuyển tiền.

Vì vậy, bà nhấn mạnh chính phủ không bao giờ đòi tiền như vậy, nhưng nhắc nhở người tiêu dùng không bao giờ nên coi thường khả năng thuyết phục của kẻ gian vì họ có thể giả đến cả số điện thoại của các cơ quan chính phủ.

Những cách lường gạt khác gồm có giả dạng để đòi người khác mua thẻ gift card, hay nói họ đã trúng thưởng; lường gạt đầu tư và kêu người khác trả bằng tiền điện tử (cryptocurrency); hoặc cách lường gạt về cơ hội làm ăn, kêu người khác trả tiền qua các app chuyển tiền như Venmo hay Zelle.

Tiếp theo là bà Sophia Siddiqui, luật sư Bộ Phận Thực Hành Thương Vụ của FTC, nói về những cách chuyển tiền khác.

Bà mở đầu bằng cho biết những cách chuyển tiền là dấu hiệu để nhận ra lường gạt, đặc biệt là khi những người mình không quen biết đòi chuyển tiền. Những cách chuyển tiền mà FTC đưa ra được so sánh với chuyển tiền mặt vì khi đã chuyển rồi khó lấy lại được.

Về các lường gạt qua gift card, kẻ gian có thể nói người tiêu dùng trúng thưởng, nhưng phải trả phí để nhận giải thưởng đó bằng cách mua gift card, sau đó đọc số thẻ gift card đó. Vì vậy, bà Siddiqui cho biết thẻ gift card chỉ có mục đích dùng làm quà, chứ không phải là cách trả tiền.

Nếu đã đọc thẻ gift card cho kẻ gian, bà Siddiqui cho biết người tiêu dùng nên liên lạc công ty bán thẻ đó, tìm số điện thoại của trên trang web của FTC, giữ hóa đơn lại và báo cáo với FTC.

Đầu tư vào tiền điện tử là cách lường gạt mới, đang xuất hiện ngày càng nhiều. (Hình minh họa: Stefani Reynolds/AFP via Getty Images)

Về tiền điện tử, bà cho biết kẻ gian thường trà trộn vào các nhóm thảo luận về đầu tư tiền điện tử trên mạng, lấy được tin tưởng của nhiều người, sau đó nhờ họ giúp đỡ đầu tư để kiếm tiền triệu.

Nếu người tiêu dùng chấp nhận yêu cầu đó, kẻ gian sẽ đòi họ trả đến hàng chục đô la để mua tiền điện tử và gửi trang web cho họ mua. Tuy nhiên, sau khi mua, số tiền người tiêu dùng bỏ ra sẽ vào thẳng túi của kẻ lường gạt, sau đó mất liên lạc hoàn toàn và không có cách đòi lại tiền được.

Bà còn nói tiền điện tử không giống như thẻ tín dụng hay thẻ ngân hàng, không thể đòi tiền lại được vì không được FTC quản lý. Vì vậy, kẻ gian thường hứa hẹn đầu tư tiền điện tử ít rủi ro, thậm chí còn có quảng cáo dùng tên của người nổi tiếng.

Về những app chuyển tiền, bà Siddiqui cho hay người tiêu dùng chỉ nên chuyển tiền đến và nhận tiền từ những người mình quen biết hay tin tưởng.

Về chuyển tiền trực tiếp cho người khác, bà nhấn mạnh người tiêu dùng không bao giờ được gửi tiền cho người lạ hay những người nói chuyển tiền trực tiếp là cách duy nhất.

Bà cũng dặn không bao giờ gửi tiền mặt, và phải liên lạc bưu điện gấp để họ chặn số tiền đã gửi đi lại nếu biết mình bị lường gạt.

Nếu đã trả tiền qua thẻ tín dụng, người tiêu dùng có thể liên lạc công ty thẻ tín dụng để báo mình bị lường gạt và xóa đi số tiền kẻ gian đã sử dụng.

Cách tránh lường gạt qua nhiều ngôn ngữ. (Hình: Federal Trade Commission)

Một cách lường gạt khác là xóa nợ cho sinh viên. Kẻ gian có thể gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn để xin mật khẩu và thông tin nợ của sinh viên vì nói mình là người của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Để tránh bị lường gạt, người tiêu dùng nên biết chính phủ không bao giờ đòi mật khẩu, nên tự điền hết mọi thông tin, tự nghiên cứu về cách xóa nợ và cập nhật thông tin liên lạc với Cơ Quan Trợ Cấp Sinh Viên Liên Bang.

Hai đại diện của FTC nhấn mạnh những lời mời đầu tư mà không có rủi ro lúc nào cũng là lường gạt, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng phát hiện được trò lường gạt của kẻ gian khi thấy cách họ đòi tiền. [kn]
——
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT