Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng Giáo Dục, ‘đội sổ’ về ‘tín nhiệm thấp’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ba bộ trưởng Giáo Dục, Khoa Học và Công Nghệ, Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch nằm trong tốp “đội sổ” về mức “tín nhiệm thấp” theo bản kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với giới chức lãnh đạo của Quốc Hội Việt Nam.

Theo báo VietNamNet hôm 25 Tháng Mười, ông Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng Giáo Dục, đứng đầu về mức “tín nhiệm thấp,” với 72 phiếu.

Ông Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng Giáo Dục Việt Nam. (Hình: Người Lao Động)

Ông Sơn được ghi nhận chưa từng đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ bê bối liên tiếp xảy ra trong ngành giáo dục: Tình trạng lạm thu diễn ra đồng loạt tại các trường học trên cả nước, sách giáo khoa mỗi năm mỗi đổi với giá đắt hơn do “khổ to hơn, giấy tốt hơn”…

Xếp ngay sau ông Sơn về mức “tín nhiệm thấp” là ông Huỳnh Thành Đạt, bộ trưởng Khoa Học và Công Nghệ.

Hồi Tháng Tám, báo Người Lao Động cho hay ông Đạt có một phần trách nhiệm trong vụ không đề nghị thu hồi số ghi danh lưu hành kit test COVID-19 của công ty Việt Á.

Tuy vậy, hành vi của ông Đạt được cho là “chưa đến mức phải xem xét trách nhiệm hình sự” như người tiền nhiệm Chu Ngọc Anh.

Bộ Công An kết luận rằng trong vụ Việt Á, ông Huỳnh Thành Đạt “không được ai can thiệp, tác động cũng như không can thiệp, tác động hoặc thông đồng, thỏa thuận với bất kỳ đơn vị, cá nhân nào và không được lợi liên quan đến đề tài nghiên cứu, chế tạo kit test của Việt Á.”

Người xếp thứ ba trong tốp “tín nhiệm thấp” là ông Nguyễn Văn Hùng, bộ trưởng Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch, nhân vật bị công luận chỉ trích vì giành thảm đỏ khi đón ông Anwar Ibrahim, thủ tướng Malaysia, tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, hồi trung tuần Tháng Bảy.

Tên tuổi ông Nguyễn Văn Hùng gần đây lại bị công luận bàn tán với vụ Bộ Văn Hóa đề nghị chi 350,000 tỷ đồng ($14.2 tỷ) từ tiền thuế dân để… “chấn hưng văn hóa.”

Các báo ở Việt Nam hôm 25 Tháng Mười dẫn phát ngôn của ông Hùng là khoản tiền nêu trên nếu được cấp thì sẽ được chia lại cho các địa phương, chứ Bộ Văn Hóa không giành hết…

Ông Nguyễn Văn Hùng (trái), bộ trưởng Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch, giành thảm đỏ khi đón ông Anwar Ibrahim, thủ tướng Malaysia, tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, hồi trung tuần Tháng Bảy. (Hình: VTC News)

Các quan chức lần lượt xếp sau ba bộ trưởng nêu trên về “tín nhiệm thấp” lần lượt là ông Nguyễn Hồng Diên, bộ trưởng Công Thương; bà Đào Hồng Lan, bộ trưởng Y Tế; ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông.

Theo công luận, việc Quốc Hội lấy phiếu tín nhiệm quan chức chỉ mang tính hình thức và du di cho sai phạm của nhau. Do vậy, thay vì bỏ phiếu theo kiểu “tín nhiệm” và “bất tín nhiệm” thì lại chia thành “tín nhiệm cao,” “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT