Nghi lao động cưỡng bức, Mỹ tăng giám sát hàng điện tử Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các mặt hàng điện tử xuất cảng của Việt Nam, cùng với Malaysia, phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn của Mỹ do lo ngại lao động cưỡng bức của Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters hôm 22 Tháng Mười Một, một số lô hàng thiết bị điện tử trị giá $74 triệu, như tấm pin mặt trời và vi mạch, hầu hết từ Malaysia và Việt Nam, đã bị từ chối nhập cảng vào Hoa Kỳ hồi Tháng Chín, hoặc bị kiểm tra các thành phần được làm từ lao động cưỡng bức ở Trung Quốc.

Một số tập đoàn năng lượng Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam để làm dự án nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời. (Hình: Công Thương)

Kể từ khi được áp dụng vào Tháng Sáu năm ngoái, các quy định chặt chẽ hơn của Hoa Kỳ nhằm giải quyết các vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương, nơi có phần lớn người Uyghur (Duy Ngô Nhĩ), đã dẫn đến việc kiểm soát hơn 6,000 chuyến hàng chở hàng hóa trị giá hơn $2 tỷ tính đến Tháng Chín, tháng gần nhất trong dữ liệu của Quan Thuế Hoa Kỳ.

Theo dữ liệu được cập nhật vào đầu Tháng Mười Một, gần một nửa trong số đó đã bị từ chối hoặc vẫn đang chờ phê duyệt.

Chỉ tính riêng trong Tháng Chín, các lô hàng trị giá $82 triệu đã bị từ chối hoặc bị giữ lại để kiểm tra – 90% trong số đó là hàng điện tử.

Hơn hai phần ba số hàng hóa bị từ chối hoặc bị giữ lại đến từ Malaysia hoặc Việt Nam, hai nhà xuất cảng chính các tấm pin mặt trời và chất bán dẫn sang Hoa Kỳ. Việt Nam cũng là nhà cung cấp hàng đầu về dệt may, da giày và may mặc.

Tân Cương là nơi sản xuất bông và polysilicon (silicon đa tinh thể) lớn, được sử dụng trong các tấm quang điện và chất bán dẫn.

Việt Nam và Malaysia mỗi nước có các lô hàng trị giá khoảng $320 triệu bị từ chối hoặc bị giữ lại để kiểm tra kể từ khi quy định mới có hiệu lực, cao hơn gần ba lần so với Trung Quốc.

Mặc dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong giao thương với Washington, xuất cảng chất bán dẫn từ hai nước nêu trên cộng lại trị giá hơn $730 triệu chỉ tính trong Tháng Tám.

Các chuyên gia trong ngành và cả chính phủ Việt Nam lẫn Malaysia cho biết họ “chưa nghe thấy bất kỳ mối lo ngại nào.”

Một nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời. (Hình: VietNamNet)

Trong một diễn biến khác, trang tin Kiến Thức Đầu Tư hồi đầu tháng này cho hay công ty Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời BoViet mới đây đề nghị đầu tư nhà máy sản xuất tấm tế bào quang điện năng lượng mặt trời Boviet Hải Dương tại khu công nghiệp Cộng Hòa, ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đáng nói, công ty BoViet có 100% vốn Trung Quốc, thuộc tập đoàn Boway. Theo bản kế hoạch đầu tư, toàn bộ hàng của doanh nghiệp này đều được xuất cảng. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT