Ban nhạc rock Đài Loan Mayday bị Trung Quốc tố hát nhép

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Ban nhạc rock nổi tiếng Đài Loan Mayday đang bị nhà cầm quyền Trung Quốc điều tra về cáo buộc hát nhép trong các buổi hòa nhạc gần đây, công ty quản lý của ban nhạc phủ nhận cáo buộc này trong một cuộc tranh cãi tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc từ cuối tuần qua.

Các lời tố cáo tập trung vào các buổi trình diễn gần đây của Mayday ở Thượng Hải, nơi họ biểu diễn tám lần trong 10 ngày vào giữa Tháng Mười Một, trước tổng cộng hơn 360,000 khán giả.

Ban nhạc hoạt động được hơn hai thập niên và đôi khi được mệnh danh là “Beatles Châu Á,” tự hào có số lượng khán giả hâm mộ khổng lồ ở Trung Quốc, nơi các buổi biểu diễn của họ thường cháy vé trong chớp mắt.

Ban nhạc Mayday ở Đài Bắc, Đài Loan hôm 24 Tháng Sáu, 2017 (Hình: SAM YEH/AFP/Getty Images)

Cơ Quan Văn Hóa và Du Lịch Thượng Hải, cơ quan chính quyền thành phố giám sát các buổi biểu diễn thương mại, cho biết họ rất coi trọng phản ứng dữ dội của công chúng với cáo buộc “nhép môi” và yêu cầu nhà tổ chức buổi hòa nhạc hợp tác điều tra, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Hai.

Trong một tuyên bố vào tối Thứ Hai, công ty thu âm B’in Music của Mayday bác bỏ các cáo buộc trực tuyến như “đả kích ác ý, đồn thổi và vu khống,” nói rằng những lời lẽ đó làm tổn hại nghiêm trọng tới diện mạo ban nhạc.

“Công ty chúng tôi đang tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi công lực có liên quan để tiến hành điều tra. Chúng tôi tin rằng các cơ quan liên hệ sẽ đưa ra cho chúng tôi kết quả công bằng để làm rõ sự việc,” tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội Trung Quốc Weibo cho biết.

Các chương trình trực tiếp thường có giọng ca và nhạc nền được thu âm trước để hỗ trợ các màn biểu diễn hát trực tiếp của nghệ sĩ, đặc biệt là các tiết mục liên quan tới vũ đạo phức tạp.

Quy định của chính phủ Trung Quốc rõ ràng cấm nghệ sĩ “lừa dối khán giả bằng hành vi hát nhép” và cấm các nhà tổ chức dàn xếp để nghệ sĩ hát nhép. Người vi phạm có thể bị phạt tối đa 100,000 nhân dân tệ (khoảng $14,000). Hướng dẫn của chính phủ về cách thực hiện các quy định được định nghĩa hát nhép là “sử dụng các bài hát được thu âm sẵn thay cho hát trực tiếp.”

Tranh cãi nổ ra vào Thứ Năm tuần trước khi một vlogger âm nhạc trên Bilibili, một trong những nền tảng phim ảnh lớn nhất Trung Quốc, đăng một đoạn phim trong đó anh ta sử dụng nhu liệu máy tính để phân tích giọng ca của 12 ca khúc được một người hâm mộ thu âm trực tiếp tại buổi hòa nhạc của Mayday ở Thượng Hải vào ngày 16 Tháng Mười Một.

Vlogger khẳng định phân tích của anh cho thấy ca sĩ chính của ban nhạc, Ashin, hát nhép ít nhất năm bài hát trong buổi biểu diễn kéo dài ba giờ đồng hồ, nói rằng giọng hát của ca sĩ này chính xác với những bài hát đó, trong khi bị lệch cao độ một cách rõ ràng trong những ca khúc khác.

Cáo buộc của vlogger nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Weibo. Cho tới Chủ Nhật, tranh cãi biến thành chủ đề thịnh hành hàng đầu, thu hút hơn 300 triệu lượt xem.

Đài truyền hình quốc doanh CCTV hôm Thứ Hai đưa tin rằng các đoạn băng ghi hình và ghi âm về buổi hòa nhạc của Mayday ở Thượng Hải được đệ trình lên chính quyền địa phương để có “đánh giá và phân tích khoa học,” sau đó kết quả sẽ được công bố.

Mayday hát phần lớn bằng tiếng Quan Thoại với một số ca khúc hát bằng phương ngữ Phúc Kiến.

Từ khi ra mắt vào cuối những năm 1990, ban nhạc thu hút được số lượng người theo dõi không chỉ trong thế hệ Millennials mà còn với người hâm mộ trẻ tuổi thuộc thế hệ Z, những người gần bằng một nửa độ tuổi của các thành viên ban nhạc.

Họ là một trong những nghệ sĩ Đài Loan đầu tiên tổ chức các buổi hòa nhạc tầm cỡ lớn tại Trung Quốc sau khi quốc gia này dỡ bỏ chính sách Covid nghiêm ngặt và các hạn chế đi lại.

Vào Tháng Năm, khi buổi hòa nhạc của Mayday ở Bắc Kinh được mở bán vé, gần 300,000 tấm vé cho sáu buổi biểu diễn được bán hết chỉ trong năm giây, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vào thời điểm đó. (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT