Chính quyền ở Sài Gòn tiếp tục đàn áp Vườn Rau Lộc Hưng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều hình ảnh và video clip lan truyền qua mạng xã hội hôm 7 Tháng Mười Hai cho thấy lực lượng nhân viên an ninh, công an viên, dân phòng… hùng hậu phong tỏa khu Vườn Rau Lộc Hưng để xây tường rào một công trình.

Khu đất Vườn Rau Lộc Hưng rộng 4.8 hécta, tọa lạc ở phường 6, quận Tân Bình, Sài Gòn, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người dân sinh sống ở đây từ năm 1954 đến nay.

Khu vực Vườn Rau Lộc Hưng bị bố ráp trong sáng 7 Tháng Mười Hai. (Hình: Facebook Phạm Thanh Nghiên)

Gần 70 năm qua, người dân sử dụng khu đất này một cách liên tục, ổn định nhưng lại không được chính quyền cấp giấy sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau nhiều lần “đối thoại” bất thành với chính quyền, dân oan Vườn Rau Lộc Hưng đến nay vẫn tiếp tục khiếu kiện.

Trong sự việc xảy ra vào sáng 7 Tháng Mười Hai, theo tường thuật của một số Facebooker sống tại Vườn Rau Lộc Hưng, chính quyền huy động lực lượng công an hùng hậu bố ráp khu vực này để các xe chở vật liệu xây dựng đổ gạch cát chuẩn bị cho việc khởi công.

Công an kiểm soát mọi sự đi lại của người dân tại khu vực này theo kiểu “nội bất xuất, ngoại bất nhập.” Tư gia của những người đại diện dân oan đều bị canh gác và nhiều người bị cấm ra khỏi nhà.

Xe phá sóng điện thoại được giấu ở hai trường học gần khu đất Vườn Rau Lộc Hưng.

Trước vụ việc này, hồi Tháng Giêng, 2019, chính quyền ở Sài Gòn huy động một lực lượng hùng hậu gồm an ninh, dân phòng, côn đồ, mang súng, dùi cui, chó nghiệp vụ và nhiều xe ủi đến phá hủy toàn bộ 503 căn nhà, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh không nhà không cửa ngay những ngày cận Tết Kỷ Hợi. Vụ việc đã gây chấn động dư luận.

Bà Phạm Thanh Nghiên, cựu tù nhân lương tâm và là người dân Vườn Rau Lộc Hưng, hiện đang tị nạn tại Mỹ, bình luận trên trang cá nhân: “… Gần năm năm trôi qua, nhà cầm quyền địa phương chưa một lần tiếp xúc chính thức và thiện chí với người dân để giải quyết. Việc xây dựng trường học tại khu Vườn Rau Lộc Hưng là để hoàn tất quá trình cướp đất của người dân lương thiện mà nhà cầm quyền đã tính toán trong nhiều năm.”

Liên quan vụ việc, báo VNExpress hôm 5 Tháng Mười Hai cho hay quận Tân Bình dự định khởi công ba trường học gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại khu đất Vườn Rau Lộc Hưng vào ngày 12 Tháng Mười Hai.

Bản tin dẫn lời ông Nguyễn Bá Thành, chủ tịch quận Tân Bình, rằng khi nhà chức trách giải tỏa khu đất, nhiều người dân tại Vườn Rau Lộc Hưng “khiếu nại, muốn nâng mức hỗ trợ nên dự án kéo dài.”

Nhân viên an ninh và công an viên mặc thường phục bao vây nhà riêng của ông Cao Hà Chánh, người đại diện dân oan ở Vườn Rau Lộc Hưng trong các đơn kiện. (Hình: Facebook Nguyen Van Mieng)

Ông Thành cáo buộc nhiều hộ dân “tự ý xây nhà, công trình không phép.” Theo chính quyền, có 112 căn nhà tại khu vực này bị cho là “vi phạm về xây dựng, bị lập biên bản.”

Tuy vậy, báo VNExpress không hề dẫn phản hồi của dân oan Vườn Rau Lộc Hưng, ngoài một người được ghi nhận là “cử tri Cao Chu Giảng” cho hay mình “đồng ý nhận hỗ trợ [tiền bồi thường] để chính quyền sớm khởi công trường học như kế hoạch, con em có chỗ học hành.” (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT