BIỂN ĐÔNG, Việt Nam (NV) – Chiến hạm Mỹ-Nhật tập trận tại Biển Đông khi các căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc vẫn tiếp diễn tại bãi Cỏ Mây.
Lực lượng Phòng Vệ Biển của Nhật Bản (JMSDF) cho hay khu trục hạm JS Ikazuchi cùng với tàu tác chiến cận duyên Mỹ USS Gabrielle Giffords tập trận vào hai ngày 6 và 7 Tháng Mười Hai tại Biển Đông. Thông cáo báo chí của JMSDF nói rằng, Nhật nhằm tiếp tục cải thiện khả năng răn đe và phản ứng hiệu quả của liên minh Nhật-Mỹ.

Bản thông cáo báo chí không cho biết cuộc tập trận hỗn hợp diễn ra ở khu vực nào của Biển Đông. Tuy nhiên, chỉ hai ngày trước đó, chiến hạm Mỹ USS Gabrielle Giffords đã đến gần bãi Cỏ Mây (tên quốc tế là Second Thomas shoal), một bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines đang trấn đóng trên chiếc hải vận hạm BRP Sierra Madre “ủi bãi” từ năm 1999.
Bắc Kinh la lối là chiến hạm Mỹ xâm phạm vùng biển chủ quyền của Trung Quốc trong khi Hoa Kỳ không công nhận tuyên bố ngang ngược đó. Washington coi các vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là các vùng biển quốc tế nên có quyền tự do hải hành và phi hành, không nước nào có quyền cản trở.
Những năm gần đây, Lực Lượng Phòng Vệ Biển của Nhật đã nhiều lần tập trận hàng năm với Hạm đội 7 của Mỹ tại Biển Đông cũng như các đồng minh và đối tác khác. Tháng Sáu vừa qua, chiến hạm Nhật đã tham gia tập trận đa phương tại Biển Đông với hai mẫu hạm nguyên tử Mỹ USS Reagan và USS Nimitz cùng các chiến hạm của Pháp, Canada.
Cũng đã nhiều lần Nhật đưa các khu trục hạm chở trực thăng, thực chất là mẫu hạm cỡ nhỏ, tập trận cùng hải quân Mỹ tại Biển Đông nhằm chuẩn bị đối phó với tham vọng bá quyền bành trường của Trung Quốc tại Biển Đông, khống chế một trong những hải lộ quan trọng nhất thế giới với hàng ngàn tỉ đồng trị giá hàng hóa được vận chuyển.
Bản tin JMSDF nói mục đích cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng chiến thuật cũng như nâng cao khả năng phố hợp tác chiến giữ lực lượng Nhật và lực lượng Mỹ.
Bãi Cỏ Mây là một bãi đá san hô chìm dưới mặt nước thuộc quần đảo Trường Sa, chỉ cách đảo Palawan của Philippines về hướng Tây 105 hải lý (194km) mà cả Philippines, Việt Nam, Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền. Dù sao, bãi Cỏ Mây nằm trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Philippines, theo Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển UNCLOS.
Hải vận hạm han rỉ, bất khiển dụng suốt mấy chục năm qua được Philippines dùng như dấu mốc xác định chủ quyền của mình ở khu vực. Tàu này vốn là hải vận hạm USS Harnett County Mỹ sử dụng trong Thế Chiến Thứ Hai, sau đó viện trợ cho VNCH và được đổi tên thành Hải Vận Hạm Mỹ Tho (HQ-800). Tàu này cùng thủy thủ đoàn di tản năm 1975 đến vịnh Subic. Năm 1976 Hoa Kỳ chuyển giao tàu này cho chính phủ Philippines và được đổi tên thành BRP Sierra Madre.
Philippines thường xuyên tiếp tế thực phẩm, nước uống và các đồ tiếp liệu khác cho đơn vị TQLC trấn giữ bãi Cỏ Mây này. Gần đây Trung Quốc gia tăng các hành động cản trở các tàu tiếp tế của Philippines.
Mới đây nhất, hai ngày liên tiếp, 9 và 10 Tháng Mười Hai, tàu Hải Cảnh Trung Quốc xịt vòi rồng vào các tàu tiếp tế của Phi khi họ tiến đến chiếc BRP Sierra Madre. Video clips những gì diễn ra được cơ quan NTFWPS phổ biến trên mạng X, trước đây là Twitter.
Lực lượng Đặc Nhiệm Biển Tây Phi NTF-WPS (National Task Force – West Philippine Sea) của chính phủ Philippines ngày Chủ Nhật 10 Tháng Mười Hai ra một bản thông cáo báo chí nói các tàu hải cảnh và tàu dân quân biển Trung Quốc đã “quấy rối, ngăn chặn, hành động nguy hiểm đối với các tàu tiếp vận dân sự của Philippines. Đây lại một lần nữa họ cản trở bất hợp pháp nhiệm vụ tiếp tế thường lệ và luân chuyển nhân sự của tàu BRP Sierra Madre tại bãi đá ngầm Avungin Shoal (tức bãi Cỏ Mây).”

NTF-WPS tố cáo rằng tàu Hải Cảnh 5204 đã xịt vòi rồng vào các tàu tiếp tế làm cho chiếc tàu dân sự M/L Kalavaan bị hỏng máy, bất khiển dụng, gây nguy hiểm cho thủy thủ đoàn tàu này. Hiện tàu Cảnh Sát Biển BRP Sindangan của Philippines đã kéo chiếc tàu hỏng máy về Palawan.
“Một lần nữa, chúng tôi lên án các hành vi vô cớ chèn ép và hành động nguy hiểm của Trung Quốc đối với các đoàn tiếp vận và luân chuyển nhân sự hợp pháp và thường lệ của Philippines tại bãi Cỏ Mây, khiến mạng sống của người dân chúng tôi gặp nguy hiểm. Thái độ hành xử có hệ thống và liên tục của Trung Quốc diễn ra bất hợp pháp và vô trách nhiệm khiến người ta nghi ngờ sự thành thật của Bắc Kinh khi kêu gọi đối thoại hòa bình…. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chứng tỏ họ là thành viên đáng tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế,” bản tin của NTF-WPS viết. (TN) [kn]











































































































































