BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Ông Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng Ban Dân Nguyện của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam, vừa bị Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định loan báo liên quan đến hai sự việc nghi “bảo kê” ở tỉnh này.
Hôm 12 Tháng Mười Hai, nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Thái Bình “đề nghị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc Hội và phó trưởng Ban Dân Nguyện của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam của ông Lưu Bình Nhưỡng.”

Theo đó, qua rà soát, tỉnh Bình Định phát hiện có hai văn bản, phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi đến tỉnh này với cương vị đại biểu Quốc Hội và phó trưởng Ban Dân Nguyện. Trong đó, một vụ liên quan đến việc tranh chấp giữa công ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn và một doanh nghiệp trong tỉnh. Tuy nhiên, bản tin không nêu cụ thể đó là việc gì.
Trước đó, hôm 25 Tháng Mười Hai, Công An Tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh, thành đề nghị “phối hợp rà soát, cung cấp thông tin” liên quan những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển kèm theo kết quả xử lý, trả lời từ Tháng Bảy, 2016 đến nay, của ông Lưu Bình Nhưỡng để “phục vụ công tác điều tra” vụ án liên quan đến việc ông Nhưỡng “bảo kê” cho “con nuôi” xã hội đen Phạm Minh Cường.
Trước đó vào đêm 14 Tháng Mười Một, sau một chuyến bay, ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, bị Công An Tỉnh Thái Bình bắt tại phi trường Nội Bài, Hà Nội.
Trong vụ bắt ông Nhưỡng, công an được ghi nhận “thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.”
Theo báo VNExpress, ông Nhưỡng bị cáo buộc “đã can thiệp, tác động với cơ quan chức năng” để các băng nhóm xã hội khác không cản trở việc làm ăn của ông Phạm Minh Cường (tức Cường “quắt”), 37 tuổi, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là đối tượng hình sự, có ba tiền án từng “bảo kê” các mỏ cát, bắt các doanh nghiệp trả tiền theo khối lượng cát khai thác được.
Bị can Cường và bốn người khác đã bị Công An Tỉnh Thái Bình khởi tố vào hôm 29 Tháng Tư, 2022, để điều tra về tội “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng.”
Cơ quan điều tra cáo buộc, trong quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, bị can Cường bị một số băng nhóm xã hội đen cản trở, gây khó khăn. Do từng được ông Nhưỡng nhận là cháu, bị can Cường cũng từng nói ông Nhưỡng là “bố nuôi,” nên ông ta đã nhờ ông Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các băng nhóm xã hội đen không gây sự.
Theo đó, hành vi của ông Nhưỡng được xác định là “đồng phạm với vai trò giúp sức” để bị can Cường “cưỡng đoạt tài sản.”
Công An Tỉnh Thái Bình cho rằng đây là vụ án “đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường đầu tư của tỉnh…” và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ Luật Kinh Tế, từng được nhiều báo ở Việt Nam ca tụng là “đại biểu của dân.”
Theo Wikipedia, hồi Tháng Sáu, 2018, Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông bấm nút thông qua Luật An Ninh Mạng với lý do “bất bình với những thông tin chống đối đường lối chính sách của đảng trên mạng xã hội.”
Cũng trong năm này, ông Nhưỡng đề nghị Bộ Tài Chính “rà soát kỹ người chết nào thì người thừa kế vẫn phải nộp thuế” nhằm tránh việc lợi dụng chiếm đoạt tiền thuế và chống thất thu thuế.

Trước đó, hồi năm 2017, ông từng gây tranh cãi với phát ngôn cho rằng “tội hối lộ không phải là tội tham nhũng” vì người hối lộ chưa hẳn đã là chủ thể tham nhũng, vì tham nhũng là tội phạm chức vụ, chủ thể đặc biệt, còn người hối lộ không nhất thiết là quan chức, có thể chỉ là người bình thường đi hối lộ cho quan chức.
Thời điểm đó, Đại Biểu Nguyễn Sỹ Cương đã phê bình rằng ông Lưu Bình Nhưỡng “là luật sư nhưng lại hiểu sai luật,” và rằng Luật Phòng Chống Tham Nhũng đã quy định hối lộ cũng là hành vi tham nhũng. (Tr.N) [qd]










