Hunter Biden họp báo trước Quốc Hội yêu cầu điều trần công khai

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Hunter Biden hôm Thứ Tư, 13 Tháng Mười Hai, xuất hiện trước tòa nhà Quốc Hội và lặp lại lời đề nghị trình diện tại một phiên điều trần công khai ở Hạ Viện, bất chấp trát đòi điều trần kín của Ủy Ban Tư Pháp do đảng Cộng Hòa kiểm soát, theo đài NBC News.

Người con trai của Tổng Thống Joe Biden đã lên tiếng đả kích phía Cộng Hòa trong bài phát biểu ngắn gọn rằng: “Tôi có mặt tại đây hôm nay để bảo đảm rằng các cuộc điều tra bất hợp pháp của các ủy ban Hạ Viện đối với gia đình tôi không tiếp tục tiến hành dựa trên sự xuyên tạc, bóp méo bằng chứng và dối trá.”

Ông Hunter Biden trong cuộc họp báo trước trụ sở Quốc Hội hôm 13 Tháng Mười Hai. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Phía Cộng Hòa đã đưa trát đòi ông Hunter Biden ra điều trần kín vào sáng Thứ Tư trước các ủy ban tư pháp và giám sát của Hạ Viện. Chủ tịch của các ủy ban đó, cũng như Ủy Ban Tài Chính Hạ Viện, đang dẫn đầu nỗ lực luận tội Tổng Thống Biden.

Đảng Cộng Hòa đã bác lời đề nghị ra điều trần công khai của ông Hunter Biden, nói rằng họ muốn ông ra điều trần trong phòng kín trước. Sau khi biết rằng ông Hunter sẽ không tham dự buổi điều trần kín vào Thứ Tư, phía Cộng Hòa nói với các phóng viên rằng họ sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng để buộc tội khinh thường Quốc Hội.

Phía Cộng Hòa đã theo đuổi ông Hunter Biden trong nhiều năm, cố tìm kiếm bằng chứng cho thấy Tổng Thống Biden có liên quan đến đến các giao dịch kinh doanh của ông Hunter với các thực thể ngoại quốc.

Ông Hunter Biden thách thức đảng Cộng Hòa làm điều đó trước công chúng.

“Tôi có mặt tại đây,” ông Hunter nói. “Tôi muốn nói thật rõ ràng rằng: Cha tôi không tham gia tài chính vào công việc kinh doanh của tôi, không phải với tư cách là một luật sư hành nghề, không phải thành viên hội đồng quản trị của Burisma, không phải quan hệ làm ăn của tôi với một doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, không phải trong các khoản đầu tư của tôi ở quê nhà cũng như các khoản đầu tư của tôi ở ngoại quốc.”

Tại cuộc họp báo, ông Hunter thừa nhận những thất bại cá nhân của mình, vốn được mô tả chi tiết đầy tai tiếng trong bản cáo trạng, nhưng nói rằng những chuyện không liên quan gì đến cha của ông: “Hôm nay tôi đứng đây thừa nhận rằng tôi đã phạm sai lầm trong cuộc đời và lãng phí những cơ hội cũng như đặc quyền mà tôi có được. Về chuyện đó thì tôi chịu trách nhiệm cho các hành vi cá nhân của mình.”

Hunter Biden cho biết ông không tin tưởng đảng Cộng Hòa đang điều tra ông và lo ngại họ sẽ rò rỉ có chọn lọc những lời khai của ông trong phiên điều trần kín và cố bóp méo những gì ông nói.

“Đảng Cộng Hòa không muốn có một quy trình mở, vì sợ người dân Mỹ có thể nhìn thấy chiến thuật của họ, vạch trần cuộc điều tra vô căn cứ của họ hoặc nghe những gì tôi phải nói,” ông Hunter thách thức. “Họ sợ cái gì? Tôi đây. Tôi đã sẵn sàng nơi đây.”

Dân Biểu James R. Comer (Cộng Hòa-Kentucky), chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện, gọi việc ông Hunter Biden từ chối điều trần kín là “không thể chấp nhận được,” đồng thời nói thêm rằng “con trai của tổng thống không có quyền đặt ra các quy tắc.”

Phía Cộng Hòa tuyên bố sẽ tiến hành xem xét việc truy tố ông Hunter tội khinh thường Quốc Hội khi không ra điều trần kín.

Phía Dân Chủ chỉ trích lập trường của đảng Cộng Hòa, lưu ý rằng Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, trước đây cũng không tuân thủ trát đòi của Ủy Ban Điều Tra 6 Tháng Giêng của Quốc Hội khóa trước và cho rằng phía Cộng Hòa nên chấp nhận cho ông Hunter Biden ra điều trần công khai trước công chúng. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT