WASHINGTON, DC (NV) – Các thành viên Cộng Hòa hôm Thứ Tư, 13 Tháng Mười Hai, chính thức hóa cuộc điều tra luận tội Tổng Thống Joe Biden bằng một cuộc bỏ phiếu theo lằn ranh đảng phái tại Hạ Viện, với tỷ số 221-212, theo AP.
Đây là bước mà đảng Cộng Hòa hy vọng sẽ tăng thêm sức nặng pháp lý cho các yêu cầu của họ khi cuộc điều tra chuyển sang giai đoạn kế quyết liệt hơn.

Việc chính thức cho phép cuộc điều tra sẽ kéo dài hàng tháng đến năm 2024, khi ông Biden tái tranh cử và có thể sẽ tái đấu với cựu Tổng Thống Donald Trump, người đã hai lần bị luận tội trong thời gian tại nhiệm.
Ông Trump đã thúc giục các đồng minh tại Quốc Hội nhanh chóng tiến hành luận tội ông Biden, hành động được xem là trả thù và trừng phạt rộng rãi hơn đối với những kẻ thù chính trị.
Quyết định tổ chức bỏ phiếu hợp pháp việc điều tra luận tội khi Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, và đội ngũ lãnh đạo của đảng Cộng Hòa phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc chứng tỏ phải có sự tiến bộ trong cuộc điều tra tập trung vào gia đình tổng thống.
Mặc dù cuộc điều tra của phía Cộng Hòa đặt ra các câu hỏi về đạo đức, nhưng hiện vẫn không có bằng chứng nào cho thấy Tổng Thống Biden đã hành động tham nhũng hoặc nhận hối lộ trong vai trò hiện tại hoặc chức vụ phó tổng thống trước đây.
Trước khi bỏ phiếu, ông Johnson gọi đây là “bước cần thiết tiếp theo” và thừa nhận có “rất nhiều người thất vọng vì việc này đã không tiến triển nhanh hơn.”
Tòa Bạch Ốc gọi toàn bộ quá trình này là một “cuộc cá cược mạo hiểm vô căn cứ” mà phía Cộng Hòa đang cố thực hiện “bất chấp thực tế là các thành viên trong nội bộ đảng thừa nhận không có bằng chứng nào ủng hộ việc luận tội Tổng Thống Biden.”
Khối Dân Chủ tại Hạ Viện phản đối nghị quyết điều tra hôm Thứ Tư.
“Toàn bộ chuyện này là một ‘trò giật gân chính trị’ cực đoan. Không chính đáng, không có tính hợp pháp và không có tính chính trực. Đó là một màn kịch bên lề,” Dân Biểu Jim McGovern (Dân Chủ-Massachusetts) lên tiếng trong một cuộc tranh luận tại Hạ Viện.
Một số thành viên Cộng Hòa tại Hạ Viện, đặc biệt là những người đến từ các khu vực cử tri ngang ngửa về quan điểm chính trị, đã do dự trong những tuần gần đây trong việc thực hiện bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào về việc luận tội Biden, vì lo ngại họ phải trả giá sự nghiệp chính trị đáng kể.
Nhưng các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa trong những tuần gần đây ráng thuyết phục rằng nghị quyết này chỉ là một bước trong quá trình chứ không phải là quyết định luận tội ông Biden.
Thông điệp đó dường như đã làm an lòng những dân cử Cộng Hòa còn hoài nghi.
“Như chúng tôi đã nói nhiều lần trước đây, việc bỏ phiếu ủng hộ một cuộc điều tra luận tội không đồng nghĩa với việc luận tội,” Dân Biểu Tom Emmer (Cộng Hòa-Minnesota), thành viên ban lãnh đạo Cộng Hòa, tuyên bố một cuộc họp báo hôm Thứ Ba.
Hầu hết các thành viên đảng Cộng Hòa đều miễn cưỡng ủng hộ việc luận tội cũng bị ảnh hưởng của lập luận gần đây của giới lãnh đạo rằng việc cho phép điều tra sẽ mang lại cho họ vị thế pháp lý tốt hơn khi Tòa Bạch Ốc đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý và Hiến Pháp cho các yêu cầu cung cấp thông tin. (MPL) [qd]

















































































