HỒNG KÔNG (NV) – Chính quyền Hồng Kông hôm Thứ Tư, 3 Tháng Giêng, cáo buộc cựu tỷ phú Jimmy Lai, nhà truyền thông ủng hộ dân chủ, đã xúi giục cư dân thành phố biểu tình và kêu gọi Mỹ hành động chống lại chính quyền Trung Quốc ở Bắc Kinh, theo AP.
Ông Lai, trùm truyền thông 76 tuổi, người sáng lập tờ báo Apple Daily (hiện không còn tồn tại), bị bắt năm 2020 trong một cuộc đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ rầm rộ làm rung chuyển Hồng Kông hồi 2019.

Nhằm dập tắt sự phản đối của người Hồng Kông, chính quyền trung ương ở Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp đặt luật an ninh với hình phạt gắt gao.
Ông Lai đã ở tù hơn ba năm.
Phiên tòa xét xử ông trùm truyền thông Jimmy Lai về an ninh quốc gia đang được chính phủ ngoại quốc, các chuyên gia kinh doanh và học giả pháp lý theo dõi chặt chẽ.
Nhiều người coi đây là phiên tòa xét xử các quyền tự do của thành phố và là phép thử cho tính độc lập tư pháp ở trung tâm tài chính Châu Á.
Ông Lai không nhận tội đối với hai tội danh âm mưu thông đồng với ngoại quốc và một tội danh khác là âm mưu xuất bản tài liệu nổi loạn.
Cựu tỷ phú mỉm cười với các thành viên trong gia đình khi bước vào tòa án hôm Thứ Tư và chắp tay để thể hiện sự cảm kích đối với những người ủng hộ trong phòng trưng bày công cộng. Một người ủng hộ đã hét lên “Cố lên!” và ngay lập tức bị các cảnh sát bắt im lặng.
Công tố viên Anthony Chau vào ngày thứ năm của phiên tòa đã trình bày những gì ông cho là chỉ thị của ông Lai với ban quản trị và biên tập viên của Apple Daily để tìm cách kêu gọi công chúng Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ được đề nghị vào năm 2019.
Dự luật, sau đó đã được rút lại sau các cuộc biểu tình, có thể đã cho phép dẫn độ các nghi can từ Hồng Kông sang Trung Quốc đại lục, nơi các tòa án do đảng Cộng Sản thống trị bị cáo buộc đưa ra các bản án dựa trên những cân nhắc chính trị và sử dụng lời thú tội cưỡng bức.
Các công tố viên Hồng Kông dẫn chứng 31 nội dung được cho là có tính chất nổi loạn đăng trên Apple Daily, bao gồm các bài báo và bình luận cũng như các trang kêu gọi mọi người phản đối.
Cơ quan công tố lập luận rằng một số tài liệu thậm chí còn ủng hộ bạo lực trong các cuộc biểu tình.
Trong bài bình luận của mình, ông Lai cáo buộc rằng đảng Cộng Sản Trung Quốc tìm cách kiểm soát Hồng Kông thông qua “các phương tiện điện tử và cỗ máy toàn trị,” ông Chau nói.
Ông Lai bị cáo buộc đã chỉ đạo cho Apple Daily giới thiệu nội dung tiếng Anh nhằm mục đích yêu cầu ngoại quốc thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Trung Quốc và Hồng Kông, cơ quan công tố cho biết.
Hồng Kông là thuộc địa cũ của Anh đã trở lại dưới sự cai trị của Trung Quốc vào năm 1997 với lời hứa rằng thành phố sẽ duy trì các quyền tự do dân sự kiểu Tây phương trong 50 năm. Lời hứa đó ngày càng trở nên lỗi thời kể từ khi luật an ninh được ban hành, dẫn đến việc bắt giữ và bịt miệng nhiều nhà hoạt động dân chủ hàng đầu.
Hồng Kông, từng được coi là pháo đài tự do báo chí ở Châu Á, xếp thứ 140 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Chỉ Số Tự Do Báo Chí Thế Giới mới nhất của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới. Nhóm này cho biết thành phố đã chứng kiến “sự thụt lùi chưa từng có” kể từ năm 2020, khi luật an ninh được áp dụng. (MPL) [qd]

















































































