GIA LAI, Việt Nam (NV) – Nhà nghèo, ba đứa trẻ từ 4 đến 11 tuổi ở xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, bắt cóc rồi tự làm thịt để ăn dẫn đến ngộ độc khiến hai em chết, một em đang cấp cứu ở bệnh viện.
Theo báo VTC News, khoảng 10 giờ sáng 11 Tháng Giêng, em Siu N, 11 tuổi; Siu H, 4 tuổi; và Siu T, 5 tuổi, cùng ở xã Ia Pal, huyện Chư Sê, rủ nhau làm thịt cóc ăn.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người nhà phát hiện các em nằm bất động trên nền nhà, tiểu tiện không tự chủ nên đưa đến Trung Tâm Y Tế Huyện Chư Sê cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ xác định em Siu N. đã “ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, đồng tử giãn tối đa, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.” Sau 30 phút hồi sức cấp cứu, em N. qua đời.
Trong khi đó, em Siu H. vào viện trong tình trạng “lơ mơ, tăng tiết đờm giải, nhịp tim nhanh, mạch nhẹ, chẩn đoán ngộ độc thịt cóc mức độ nặng.” Còn em Siu T. thì “lơ mơ, nôn ói, nhịp tim nhanh, mạch nhanh,” nhưng các bác sĩ chẩn đoán “ngộ độc thịt cóc mức độ trung bình.”
Sau khi được các bác sĩ tiến hành cấp cứu, cả hai bệnh nhi được chuyển lên bệnh viện Nhi Tỉnh Gia Lai, tiếp tục điều trị.
Tuy nhiên đến tối cùng ngày, bệnh viện Nhi Tỉnh Gia Lai xác nhận em Siu H. “đã chết ngoài viện.”
May mắn hơn, em Siu T. đang được điều trị tại Khoa Hồi Sức Tích Cực-Chống Độc và hiện đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt.
Trước đó, hôm 11 Tháng Giêng, báo Người Lao Động cho hay Trung Tâm Y Tế Huyện Chư Sê cũng đã tiếp nhận, điều trị ba ca ngộ độc thịt cóc.
Cụ thể, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, ba em Kpuih Ước, 8 tuổi; Kpuih Run, 13 tuổi; và Kpuih Suin, 10 tuổi, cùng ở xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, đã tự làm thịt cóc “cải thiện bữa ăn” do thiếu thịt.
Đến 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, các em được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng “đau bụng, nôn ói nhiều lần…”
Qua thăm khám, Trung Tâm Y Tế Huyện Chư Sê chẩn đoán các bệnh nhân “ngộ độc trứng cóc/rối loạn nhịp tim.”

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn thịt cóc, đặc biệt là trẻ em. Ngộ độc thịt và trứng cóc tiên lượng rất nặng, nguy cơ thiệt mạng rất cao.
Các độc tố trong cóc được hấp thu qua đường tiêu hóa. Vì thế, khoảng 1-2 giờ sau khi ăn, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng đầu tiên như chướng bụng, đau bụng trên rốn kèm theo nôn mửa dữ dội… có thể bị tiêu chảy. Nếu bị ngộ độc, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. (Tr.N) [qd]






















































































































































