Cộng Hòa cực hữu gây áp lực đòi Johnson hủy thỏa thuận ngân sách

WASHINGTON, DC (NV) – Thành phần Cộng Hòa cực hữu hôm Thứ Năm, 11 Tháng Giêng, gặp Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) và gây áp lực buộc dân biểu này phải từ bỏ thỏa thuận ngân sách đã đạt được vài ngày trước với Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), theo NBC News.

Một số dân biểu bảo thủ rời cuộc họp tuyên bố thành công nhưng ông Johnson nói với các phóng viên ngay sau đó rằng ông không đưa ra cam kết rút lui khỏi thỏa thuận.

Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện. (Hình: Anna Rose Layden/Getty Images)

Ông Johnson nói: “Trong khi những cuộc trò chuyện đang diễn ra, tôi không đưa ra cam kết nào. Vì vậy, nếu quý vị nghe nói ngược lại thì điều đó đơn giản là không đúng sự thật.”

Tuy nhiên, những dân biểu bảo thủ đã lợi dụng cuộc họp với chủ tịch Hạ Viện hôm Thứ Năm lại đưa ra các tuyên bố trái ngược.

Các thành viên của nhóm cực hữu Freedom Caucus và các đồng minh đang tức giận trước thỏa thuận chi tiêu lưỡng đảng trị giá $1,660 tỷ mà ông Johnson công bố cuối tuần qua, giúp tránh cho chính phủ khỏi bị đóng cửa.

Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) nhấn mạnh rằng an ninh biên giới “chắc chắn” và không viện trợ thêm nữa cho Ukraine phải là một phần của các cuộc đàm phán ngân sách.

“Ông Johnson đồng ý với mọi điều tôi nói. Trong đó, ông ấy tuyên bố rằng đồng ý với những người bảo thủ khác. Đồng ý với mọi điều chúng tôi đã nói,” bà Greene nói thêm với các phóng viên. “Sẽ có một thỏa thuận mới được ký kết và đó là những gì chúng tôi đang trong quá trình thực hiện.”

Một người bảo thủ cứng rắn khác, Dân Biểu Ralph Norman (Cộng Hòa-South Carolina) cũng lên tiếng nói rằng ông Johnson muốn có một kế hoạch mới.

“Quan điểm của tôi là: Chủ tịch Hạ Viện hiểu rằng thỏa thuận hiện tại… sẽ không hiệu quả. Ông cũng nhận ra cuộc khủng hoảng thực sự lúc này là vấn đề nhập cư bất hợp pháp,” ông Norman nói.

Nhưng những người bảo thủ khác trong cuộc họp lại không tin việc Chủ Tịch Johnson có đưa ra cam kết với nhóm. Dân Biểu Eric Burlison (Cộng Hòa-Missouri), một thành viên khác của nhóm Freedom Caucus, cho biết: “Tôi nói như thế.”

Cuộc đụng độ xảy ra vào thời điểm quan trọng đối với ông Johnson, người đang tìm cách cân bằng các yêu cầu của lực lượng cực đoan đã lật đổ người tiền nhiệm của ông, đồng thời đạt được các thỏa thuận với Thượng Viện và Tòa Bạch Ốc do đảng Dân Chủ lãnh đạo để thực hiện những điều cơ bản về quản lý.

Một nhóm gồm 13 người theo đường lối cực hữu cứng rắn bên Cộng Hòa đã bày tỏ sự tức giận vào Thứ Tư sau khi tiến hành bỏ phiếu theo thủ tục về một dự luật không liên quan để phản đối thỏa thuận của Chủ Tịch Johnson với Thượng Viện.

Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), lãnh đạo Dân Chủ tại Hạ Viện, cho biết nếu ông Johnson rút lui, điều đó sẽ dẫn đến việc nguy hiểm là chính phủ đóng cửa. Nguồn tài trợ cho một số cơ quan liên bang sẽ cạn kiệt vào ngày 19 Tháng Giêng.

Thượng Nghị Sĩ Patty Murray (Dân Chủ-Washington), chủ tịch Ủy Ban Thẩm Định, cho biết: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận một cách công khai và rõ ràng về con số chi tiêu hàng đầu. Tôi đang thực hiện công việc của mình theo thỏa thuận đã đạt được và tôi đang tiến về phía trước.”

Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Cộng Hòa-Maine), phó chủ tịch hội đồng, cho biết bà hy vọng rằng Dân Biểu Johnson sẽ tuân thủ thỏa thuận và những tin đồn về việc thỏa thuận tan vỡ là không đúng sự thật. 

“Tôi chắc chắn hy vọng các lời đồn đãi là không đúng,” bà Collins nói. “Bởi vì việc đó làm tăng nguy cơ đóng cửa chính phủ.” (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT