KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Văn Ướt, 32 tuổi, ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, vừa bị kết án 14 năm tù với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” dù gần như không ai biết ông này với danh nghĩa nhà tranh đấu.
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 18 Tháng Giêng dẫn cáo trạng cho hay, từ năm 2017, bị cáo Nguyễn Văn Ướt bắt đầu tìm hiểu về Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời và ông Đào Minh Quân, người đứng đầu tổ chức này.

Đến năm 2019, bị cáo Ướt làm các thủ tục gia nhập tổ chức nêu trên với bí danh Trần Thanh Toàn.
Bị cáo Ướt bị quy chụp “soạn thảo những bài có nội dung chống phá nhà nước, đả kích, bôi nhọ hệ thống chính quyền, xuyên tạc đường lối chính sách của đảng” rồi đăng trên trang cá nhân, Facebook “Sao Mai.”
Ngoài ra, bị cáo này bị cho là tham gia các cuộc họp trực tuyến và thuyết trình nhiều bài có nội dung ủng hộ Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Ướt khai rằng “đã nhận thấy hành vi của mình là sai trái” và “rất ăn năn.”
Bản án nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử kết luận rằng hành vi gia nhập Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời và viết bài trên mạng xã hội của bị cáo Ướt là “nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang và bất bình, phẫn nộ trong dư luận.”
Đây là trường hợp mới nhất hầu tòa vì liên quan đến Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời sau hàng loạt phiên xử tương tự trong những năm gần đây.

Hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, báo Đồng Nai cho hay, bị cáo Phạm Văn Quý, 63 tuổi, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lãnh sáu năm tù cũng vì dính đến tổ chức nêu trên.
Bị cáo Quý cũng bị cáo trạng khép cho các hành vi “viết bài kích động với nội dung xuyên tạc sự thật, nói xấu chế độ, nói xấu lãnh tụ, tuyên truyền, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, lập danh sách trưng cầu dân ý ủng hộ Đào Minh Quân…”
Theo các bài tường thuật của các báo ở Việt Nam, đặc điểm chung của những bị cáo phải hầu tòa do liên quan Đào Minh Quân là người cao niên, hầu hết trên 60 tuổi, không có liên hệ với giới xã hội dân sự, và cũng không sống ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng… (N.H.K) [qd]





















































































































































