Bắc Kinh yêu cầu Kiev lấy tên công ty Trung Quốc khỏi danh sách ‘tài trợ chiến tranh’

KIEV, Ukraine (NV) – Bắc Kinh hôm Thứ Năm, 1 Tháng Hai, yêu cầu Kiev ngay lập tức loại bỏ hơn một chục công ty Trung Quốc khỏi danh sách “các nhà tài trợ quốc tế cho chiến tranh” để “loại bỏ các tác động tiêu cực,” theo Reuters.

Nhận xét này được đưa ra sau khi Reuters đưa tin rằng đại sứ Trung Quốc tại Kiev nói với các giới chức cấp cao của chính phủ Ukraine vào tháng trước rằng việc đưa các công ty vào danh sách có thể gây tổn hại cho mối quan hệ song phương.

Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc. (Hình minh họa: Andy Wong-Pool/Getty Images)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói với Reuters: “Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc đưa các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách liên quan và yêu cầu Ukraine ngay lập tức sửa chữa sai lầm và loại bỏ những tác động tiêu cực,” tuy nhiên lại không chỉ rõ những tác động đó là gì.

Bắc Kinh có quan hệ chặt chẽ với Moscow và kiềm chế chỉ trích việc Nga xâm chiếm Ukraine, nhưng bày tỏ quan điểm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước phải được tôn trọng. 

Trung Quốc cũng từng đề nghị đóng vai trò hòa giải trong chiến tranh.

Ukraine liệt kê 48 công ty trên toàn cầu, trong đó có 14 công ty từ Trung Quốc, là “nhà tài trợ quốc tế cho chiến tranh” mà họ cho rằng các hoạt động kinh doanh của họ gián tiếp hỗ trợ hoặc đóng góp cho các nỗ lực chiến tranh của Nga.

Nguồn tin cho biết thêm, Trung Quốc không đặt ra bất kỳ điều kiện nào cho Ukraine mà chỉ bày tỏ quan điểm về danh sách này.

Nguồn thứ hai cho rằng Bắc Kinh có thể liên kết vấn đề này với việc Trung Quốc mua ngũ cốc Ukraine.

Trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào ngày 24 Tháng Hai, 2022, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ukraine và nước này vẫn là khách hàng quan trọng đối với ngũ cốc, dầu hướng dương và quặng sắt của Ukraine. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT