Mỹ oanh kích hơn 85 mục tiêu của phiến quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq, Syria

TAMPA, Florida (NV) – Mỹ bắt đầu oanh kích 85 mục tiêu của phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Hai, nhằm trả đũa vụ lính Mỹ ở Jordan bị tấn công cuối tuần trước, bộ tư lệnh US Central Command (CENTCOM) ở Florida loan báo, theo Axios.

Mặc dù Tổng Thống Joe Biden bị một số nhà lập pháp gây áp lực đòi tấn công bên trong Iran, nhưng giới chức Mỹ thời gian qua nhấn mạnh chính quyền ông Biden không muốn chiến tranh lan rộng ở Trung Đông.

Hỏa tiễn của quân đội Mỹ. (Hình minh họa: Jeramy Spivey/U.S. Navy via Getty Images)

Đợt oanh kích này được thực hiện theo lệnh của Tổng Thống Biden và dự trù kéo dài nhiều ngày. Đợt oanh kích diễn ra sau gần một tuần phiến quân được Iran hậu thuẫn dùng “drone” (máy bay điều khiển từ xa) tấn công lực lượng Mỹ gần biên giới Jordan-Syria làm ba lính Mỹ thiệt mạng và hơn 40 binh sĩ khác bị thương.

Đợt oanh kích hôm Thứ Sáu nhắm vô hơn 85 mục tiêu liên hệ với Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) cũng như những nhóm phiến quân mà họ hậu thuẫn ở Iraq và Syria, CENTCOM cho hay.

“Cơ sở bị tấn công gồm trung tâm chỉ huy và điều hành, trung tâm tình báo, hỏa tiễn, kho chứa ‘drone,’ và cơ sở hậu cần cũng như cung cấp đạn dược của IRGC và các nhóm phiến quân được họ hậu thuẫn tấn công lực lượng Mỹ và đồng minh,” CENTCOM ra thông báo cho biết.

Tổng Thống Biden tuyên bố chiến dịch trả đũa của Mỹ “bắt đầu hôm nay” và sẽ “tiếp tục vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi chọn.”

“Hoa Kỳ không muốn xung đột ở Trung Đông hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới,” ông Biden nói. “Nhưng xin tuyên bố với tất cả những ai muốn hãm hại chúng tôi: Nếu quý vị hãm hại dù chỉ một người Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả.”

Ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng, ra thông báo riêng nhấn mạnh đợt oanh kích hôm Thứ Sáu chỉ là “khởi đầu chiến dịch trả đũa của chúng tôi.”

“Tổng thống ra lệnh ra tay thêm nữa để buộc IRGC và phiến quân được họ hậu thuẫn chịu trách nhiệm cho những vụ tấn công lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh,” ông Austin thêm. “Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để bảo vệ Hoa Kỳ, lực lượng của chúng tôi, và lợi ích của chúng tôi.”

Từ ngày 7 Tháng Mười năm ngoái tới nay, phiến quân được Iran hậu thuẫn thực hiện hơn 160 vụ tấn công căn cứ và lực lượng Mỹ ở Trung Đông, Bộ Quốc Phòng Mỹ cho hay. Vụ tấn công cuối tuần trước là vụ đầu tiên làm lính Mỹ thiệt mạng.

Những vụ tấn công của phiến quân ngày càng khiến Mỹ dính líu trực tiếp tới cuộc khủng hoảng Trung Đông. Trước hôm Thứ Sáu, Mỹ từng tấn công hàng loạt mục tiêu ở Syria và Iran, còn liên quân do Mỹ dẫn đầu oanh kích nhóm phiến quân Houthi ở Yemen.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng đang cố gắng ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan khắp Trung Đông giữa lúc tình hình ở khu vực này ngày càng căng thẳng.

Tuần tới, ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, sẽ công du Trung Đông lần thứ năm, trong đó, ông sẽ tới Israel, vùng West Bank, Qatar, Ai Cập và Saudi Arabia, Bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo hôm Thứ Sáu. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT