THE HAGUE, Hòa Lan (NV) – Nhà lãnh đạo dân túy bài Hồi Giáo người Hòa Lan Geert Wilders từ bỏ nỗ lực trở thành thủ tướng, bất chấp chiến thắng sít sao của đảng phái trong cuộc bầu cử năm 2023, Đài BBC đưa tin hôm Thứ Năm 14 Tháng Ba.
“Tôi chỉ có thể trở thành thủ tướng nếu tất cả các đảng phái trong liên minh đều ủng hộ. Điều đó lại không xảy ra,” ông viết trên X, từng là Twitter.
Đảng Tự Do (PVV) của Wilders giành được nhiều phiếu nhất vào năm ngoái, nhưng cần sự ủng hộ của các đảng phái khác để thành lập liên minh.

Ba đảng phái khác tiếp tục đàm phán để thành lập chính phủ mới.
Nhà đàm phán dẫn đầu vòng đàm phán mới nhất, kết thúc vào Thứ Ba, trình bày phúc trình với quốc hội vào Thứ Năm.
“Tôi muốn có một nội các cánh hữu. Ít dân tỵ nạn và nhập cư hơn. Dân Hòa Lan là trên hết. Tình yêu dành cho quốc gia và cử tri của tôi rất lớn và còn quan trọng hơn cả chức vụ của chính tôi,” ông Wilders viết vào tối Thứ Tư.
Ông Wilders, 60 tuổi, dành nhiều tháng đàm phán với Đảng VVD tự do trung hữu, Hiệp Hội Xã Hội Mới (NSC) và các đảng phái nông dân BBB để cố gắng thành lập một chính phủ liên minh.
Các nhà lãnh đạo của ba đảng phái này khẳng định trong tuần này rằng cách duy nhất họ sẵn sàng tiếp tục là nếu cả bốn nhà lãnh đạo đảng đồng ý không nắm giữ vai trò nào trong chính phủ, theo đài truyền hình công chúng Hòa Lan NOS.
Vẫn chưa rõ liệu đã có thỏa hiệp cho chức vụ thủ tướng hay chưa.
Quốc hội Hòa Lan đưa ra một cuộc tranh luận vốn được mong chờ về vấn đề này vào Thứ Năm khi người tiến hành các cuộc đàm phán giữa bốn bên, Kim Putters, trình bày số liệu của mình.
Putters thông báo rằng các đảng phái chuẩn bị thành lập một chính phủ thiểu số với “nội các ngoài nghị viện,” điều đó tức là không ai trong số bốn nhà lãnh đạo đảng phái sẽ đảm nhận các chức vụ cấp bộ mà vẫn giữ chức vụ nghị viên.
Hiện chưa rõ chính xác ai sẽ là thủ tướng và ai sẽ phục vụ trong nội các. Sau 14 năm dưới thời Mark Rutte, chính phủ tiếp theo của Hòa Lan sẽ có nhiều nhân vật đóng vai thủ tướng hơn, trong khi các bộ trưởng có thể được tuyển chọn từ bên ngoài cũng như bên trong chính trường.
Kiểu nội các đó được nhà lãnh đạo Hiệp Hội Xã Hội Mới Pieter Omtzigt và nhà lãnh đạo Đảng VVD theo chủ nghĩa tự do Dilan Yesilgöz ưa chuộng. Nội các sẽ được trao một danh sách ngắn gọn các chính sách cần tuân thủ, trao quyền lực rộng hơn cho quốc hội, mặc dù vẫn còn mơ hồ khi muốn biết chính xác là nó sẽ hoạt động như thế nào.
Lần cuối cùng một thủ tướng không đến từ đảng lớn nhất trong chính phủ Hòa Lan là vào những năm 1980. Và lần cuối cùng một thủ tướng Hà Lan không phải là nhà lãnh đạo của một trong các đảng cầm quyền là vào năm 1918, theo truyền thông Hà Lan.
Chiến thắng của Đảng PVV vào năm ngoái không chỉ làm rung chuyển thể chế chính trị Hòa Lan mà còn có tác động lên khắp Âu Châu vì Hòa Lan là một trong những thành viên sáng lập của khối ngày nay gọi là Liên Âu. (TTHN)

























































































