Đường dây ăn cắp bia New York trị giá hàng trăm ngàn Mỹ kim

BRONX, New York (NV) – Tám người đàn ông Bronx hôm Thứ Tư, 3 Tháng Tư bị buộc tội ăn trộm số bia trị giá hàng trăm ngàn Mỹ kim, phần lớn là Modelo và Corona nhập cảng từ Mexico, bằng cách cướp từ các bãi đậu xe lửa và nhà kho trong hàng chục vụ trộm trên khắp miền Đông Bắc trong hai năm qua, The New York Times loan tin.

Một bản cáo trạng được công tố viên liên bang tại Manhattan công bố cáo buộc Jose Cesari là kẻ chủ mưu của vụ án mà họ mô tả là “Đường Dây Ăn Cắp Bia” và nói rằng Cesari chiêu mộ những người khác thông đồng vào các vụ trộm trắng trợn này thông qua các bài viết trên Instagram.

Một trong số các bài viết đó, bản cáo trạng cho biết, ông Cesari viết, “Cần tìm người muốn kiếm thêm chút đỉnh.” Bản cáo trạng cho biết bài viết có nút “Có” hoặc “Không,” cùng biểu tượng cảm xúc túi tiền và đường rầy. Trong một trường hợp khác, bản cáo trạng cho biết, Cesari “bảo đảm” rằng những người mà ông thu nạp sẽ “kiếm được hơn 100 ngàn Mỹ kim trong một tháng” bằng cách làm theo “cách kinh doanh bia ở trạm xe lửa.”

Corona và Modelo là hai loại bia bị lấy cắp trong đường dây chuyên ăn trộm bia ở New York vừa bị triệt phá hôm 3 Tháng Tư, 2024 (Hình minh họa: Tembela Bohle/Pexels)

Ông Cesari, 27 tuổi, bị bắt hôm Thứ Tư, bị buộc tội âm mưu ăn cắp các hàng hóa xuyên tiểu bang hoặc ngoại quốc của hãng vận chuyển cùng sáu tội danh khác. Bảy người khác phải đối diện với cáo buộc âm mưu tương tự, và một số người cũng bị buộc tội vì các tội danh khác.

Những người bị buộc tội là đồng phạm của ông Cesari gồm có Kemar Bonitto, 38 tuổi; Justin Bruno, 23 tuổi; Miguel Cintron, 32 tuổi; Antonio Gonzalez, 33 tuổi; Luis Izquierdo, 40 tuổi; Wakeim Johnson, 31 tuổi; và Deylin Martinez-Guerrero, 28 tuổi.

“Vụ bắt giữ ngày hôm nay thay cho lời tuyên bố rằng những vụ trộm quy mô lớn của Đường Dây Ăn Cắp Bia sẽ không được dung thứ,” Damian Williams, biện lý Hoa Kỳ tại Quận Manhattan cho biết trong một tuyên bố.

Băng nhóm này thường hoạt động về đêm, bản cáo trạng cho biết, vài thành viên hẹn gặp nhau ở Bronx trước khi lên đường tới các trạm hỏa xa hoặc kho phân phối thức uống nào mà họ có ý định cướp vào đêm đó.

Một hoặc nhiều người trong số những người bị buộc tội sẽ lái một chiếc xe tới kho bia được nhắm sẵn để chở các thùng bia ăn cắp, bản cáo trạng cho biết. Băng nhóm thường hay lái xe vận tải U-Haul có thùng.

Sau khi tới nhà kho, theo bản cáo trạng, các thành viên băng nhóm sẽ đột nhập vào trạm hỏa xa hoặc nhà kho, nhiều lúc còn đục lỗ hàng rào rồi lái xe tải vào khu đất này.

Nếu đó là một buổi ăn cắp trong một trạm hỏa xa, các thành viên băng nhóm sẽ cắt ổ khóa trên các toa tàu chứa các tấm pallet kín đựng các thùng bia, thường là bia Corona hoặc Modelo, bản cáo trạng cho biết.

Sau khi mở các pallet và chất bia lên xe tải, các thành viên băng nhóm sẽ chở mớ bia ăn cắp được tới Bronx trước khi bán cho những người mua không rõ danh tánh. Ai tham gia phi vụ trộm cướp đều được trả hàng trăm Mỹ kim, bản cáo trạng cho biết.

Bản cáo trạng trích dẫn các trạm hỏa xa tại Queens và Brooklyn và một nhà kho phân phối thức uống ở Suffern, New York, là một trong những mục tiêu của nhóm.

Bruno, Cintron, Gonzalez, Izquierdo, Johnson và Martinez-Guerrero trình diện lần đầu trước Thẩm Phán Tòa Sơ Thẩm Robyn F. Tarnofsky tại tòa án liên bang Manhattan vào Thứ Tư. Bonitto đang bị giam giữ ở Connecticut, các công tố viên cho biết.

Joshua Horowitz, luật sư của Johnson, từ chối bình luận. Các luật sư của Bruno, Cintron, Gonzalez, Izquierdo và Martinez-Guerrero không lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Vẫn chưa có thông tin về luật sư của Cesari và Bonitto. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT