Kinh tế Hoa Kỳ vẫn vững mạnh, lại thêm 1 tháng việc làm gia tăng

WASHINGTON, DC (NV) – Lại thêm một tháng có nhiều công ăn việc làm cho người lao động Mỹ khi các công ty và hãng xưởng tuyển dụng tới 303,000 công nhân, làm gia tăng niềm hy vọng nền kinh tế có thể vượt qua tình trạng lạm phát mặc dù lãi suất vẫn còn cao, thông tấn xã AP cho hay.

Trong tháng trước, số công ăn việc làm cho công nhân cũng đã cao hơn con số 270,000 công việc trong Tháng Hai, tức là còn cao hơn số 200,000 công việc mà các nhà kinh tế ước tính. Một khi người dân Mỹ cứ tiếp tục chi tiêu thì số công ăn việc làm cứ tăng theo và các công ty, hãng xưởng vẫn tiếp tục thu dụng công nhân vào làm việc.

Bản phúc trình của Bộ Lao Động Mỹ vào hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Tư còn cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tụt từ 3.9% xuống 3.8%, tức là vẫn ổn định dưới mức 4% trong suốt 26 tháng liên tiếp, coi như vững mạnh nhất kể từ thập niên 1960 đến nay.

Nhân viên Levi Strauss & Co. (LEVI) hoan hô Tổng Giám Đốc Michelle Gass khi bà rung chuông mở cửa thị trường New York Stock Exchange (NYSE) hôm 5 Tháng Tư, 2024 ở New York City (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Điều chắc chắn là kinh tế luôn luôn đè nặng trong tâm tư người dân Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống vào Tháng Mười Một này, và cử tri cũng sẽ dựa vào yếu tố thuận lợi đó mà đánh giá khả năng lèo lái nền kinh tế đất nước của Tổng Thống Joe Biden. Dĩ nhiên là nhiều người Mỹ vẫn còn cảm nhận áp lực của nạn lạm phát từng gia tăng kể từ năm 2021 đến nay, nhưng bản phúc trình về công ăn việc làm trong Tháng Ba của Bộ Lao Động cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn tiến triển đều đặn.

Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống trong tháng trước. Trong khoảng thời gian này, việc tuyển dụng nhân viên chủ yếu là gia tăng trong ba lãnh vực chính, là chăm sóc y tế, giải trí và dịch vụ, trong đó số nhân viên được tuyển dụng vào các công sở chiếm tới 69%.

Qua một bản tuyên bố được đưa ra vào hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Biden cho rằng mức phát triển lành mạnh của nền kinh tế cho thấy các chính sách của ông đang dẫn tới kết quả tốt đẹp. “Kế hoạch kinh tế của tôi là nới rộng mức phát triển trung bình và tiến từ dưới lên, đầu tư vào tất cả người dân Mỹ và tạo cho giới trung lưu cơ hội phát triển đồng đều,” tổng thống nói.

“Mức lạm phát đang giảm xuống đáng kể. Chúng ta đã đi được khá xa, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu vì quyền lợi của giới lao động,” ông Biden nói thêm. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT