WASHINGTON, DC (NV) – Cử tri phụ nữ chuẩn bị đóng vai trò thiết yếu trong cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Mười Một này khi cả hai chính đảng Mỹ đều ra sức ve vãn những vùng có nhóm nữ cử tri đông đúc và trong khi quyền sinh sản của phụ nữ luôn luôn là yếu tố quan trọng cho cả hai phía mang chính kiến khác biệt nhau, nguồn tin tờ The Hill cho hay hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Tư.
Trong các chu kỳ bầu cử vào những năm gần đây, số nữ cử tri luôn luôn đông hơn số nam cử tri đến hàng triệu người, và họ vẫn thường lấn lướt nam cử tri về số lượng người đi bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử tổng thống kể từ năm 1964 tới nay. Tuy vậy, cử tri phụ nữ không phải là một khối lúc nào cũng bền vững về lập trường chính trị và thường khác biệt nhau trong cung cách bỏ phiếu, tùy thuộc vào những vấn đề mà họ coi là có giá trị ưu tiên trong đời.
Cử tri phụ nữ da màu, phần lớn là cử tri gốc Phi Châu, hầu như luôn luôn là cái xương sống của Đảng Dân Chủ, mà sự kiện nổi bật nhất là chính họ đã giúp ứng cử viên Joe Biden lật ngược thế cờ, biến Georgia từ một tiểu bang đỏ sang xanh hồi năm 2020. Cũng chính ưu thế hiển nhiên của cử tri phụ nữ da màu đã khiến cho ứng cử viên tổng thống bên phía Đảng Dân Chủ chọn bà Kamala Harris đứng phó cho mình trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua.

Nữ cử tri gốc Latin và Á Châu ngày càng chiếm ưu thế về số lượng cử tri phụ nữ đi bầu, nhưng xu hướng chính trị của họ thường hay thay đổi hơn so với cử tri gốc Phi Châu. Chẳng hạn, nữ cử tri gốc Cuba thường có chính kiến khác biệt nhau nhiều hơn so với khối nữ cử tri gốc Phi Châu. Các cuộc thăm dò cho thấy, đối với nhóm cử tri gốc Latino, 54 phần trăm trong số họ coi nạn lạm phát và giá sinh hoạt là yếu tố quan trọng hàng đầu, kế đó mới là nền kinh tế nói chung, với 44 phần trăm, và chăm sóc sức khỏe, 33 phần trăm.
Đối với nữ cử tri thuộc thế hệ Z, khuynh hướng chung của họ là bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò cho thấy có khoảng 2/3 trong số nữ cử tri tuổi từ 18 tới 34 tự nhận mình có khuynh hướng cấp tiến, là xu hướng chính trị đang ngày càng gia tăng bên trong Đảng Dân Chủ.
Thành phần nữ cử tri ở các vùng ngoại thành đang trở thành khối cử tri quan trọng nhất kể từ năm 2018 đến nay. Cuộc thăm dò do CBS News thực hiện trong năm đó cho thấy có tới 53 phần trăm nữ cử tri vùng ngoại thành bầu cho Đảng Dân Chủ, tức là đã tăng từ con số 47 phần trăm hồi 2014 và 51 phần trăm hồi năm 2016.
Về phần giới nữ cử tri có trình độ đại học, các cuộc thăm dò cử tri hồi năm 2022 cho thấy họ có khuynh hướng bầu cho Đảng Dân Chủ nhiều hơn là cho Đảng Cộng Hòa. Thêm vào đó, các số liệu cho biết con số phụ nữ trẻ tuổi tốt nghiệp đang gia tăng mạnh hơn so với con số nam giới cùng trang lứa tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ. (TTHN)

























































































