PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Tôm hùm và cá nuôi ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, lại bị chết hàng loạt, khiến người nuôi phải bán với giá “rẻ chưa từng thấy.”
Nói với báo đài, ông Lâm Duy Dũng, phó chủ tịch thị xã Sông Cầu, cho biết bắt đầu từ hai hôm trước, cả trăm tấn cá và tôm hùm tại vùng nuôi được xem là “vương quốc tôm hùm” ở phía Bắc thị xã Sông Cầu lại chết hàng loạt.

Báo VNExpress dẫn thống kê từ Chi Cục Thủy Sản Phú Yên cho thấy đến trưa 20 Tháng Năm, tại xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, đã có khoảng 61 tấn tôm hùm xanh, gần 30 tấn cá nuôi của 160 gia đình bị chết.
Theo đó, nhiều nhất là ở thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, với 1,334 lồng tôm, cá bị chết sạch. Trong đó, có hơn 53 tấn tôm hùm loại 0.1-0.4 kg/con, và 28.6 tấn cá bị chết. Còn lại là ở thôn Phú Dương cùng xã.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Nguyên, 35 tuổi, ở thôn Vĩnh Hòa, xã Xuân Thịnh, cho biết ông có hơn 10 lồng, bè nuôi tôm hùm, dự kiến đến cuối năm xuất bán, tuy nhiên những ngày qua đã bị chết hàng loạt.
“Chết nhiều quá nên tôi đếm không xuể, mới có mấy ngày mà hơn 10,000 con tôm của tôi đã chết, số còn lại thì rất yếu. Giờ cả nhà đang đem vào bờ để bán chỉ với giá 50,000 đồng ($1.9)/kg, chứ giờ trắng tay rồi,” ông Nguyên buồn rầu nói.
Cùng cảnh ngộ với ông Nguyên, hơn 10,000 con tôm hùm xanh của bà Châu Thanh Thiên Lý, 52 tuổi, ở thôn Vịnh Hòa, chết sạch. Trong “chớp mắt” bà Lý mất gần 4 tỷ đồng ($157,140).

Nói với báo đài, bà Lê Thị Hằng Nga, phó chi cục trưởng Chi Cục Thủy Sản Phú Yên, cho biết nguyên nhân ban đầu là do người dân nuôi trồng thủy sản quá dày đặc nên khiến chúng thiếu oxy, môi trường nước bị ô nhiễm, đồng thời gặp thời tiết nắng nóng kết hợp mưa dông dẫn đến môi trường nước thay đổi đột ngột, nên tôm chết bất thường hàng loạt.
“Chúng tôi đang lấy mẫu, xét nghiệm để xác định chính xác và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng,” bà Nga nói thêm.
Trong khi đó một lãnh đạo thị xã Sông Cầu cho rằng mặc dù chính quyền vẫn thường xuyên khuyến cáo người dân thả nuôi tôm với mật độ vừa phải, nhưng người nuôi “vẫn thấy lợi trước mắt, đổ xô thả nuôi dày đặc” nên vùng nuôi bị ô nhiễm, đồng thời nắng nóng khiến tảo có hại phát triển làm ngộp tôm. (Tr.N) [qd]

















































































