SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 16 Tháng Bảy, Tòa Án ở Sài Gòn đưa ra xét xử vụ án buôn lậu hơn 6.1 tấn vàng thỏi trị giá hơn 8,500 tỷ đồng ($334.9 triệu) từ Cambodia vào Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh.
Báo Người Lao Động cùng ngày dẫn tin từ Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An cho biết, trong số 24 bị cáo ở Sài Gòn và Tây Ninh liên quan đến vụ án “buôn lậu” vàng bị xét xử lần này, thì chỉ mỗi bị can Đặng Thị Thanh Hằng, chủ hai tiệm vàng Phúc Hằng ở Sài Gòn và Hà Nội, đã xuất cảnh khỏi Việt Nam hôm 26 Tháng Chín, 2022, buộc Cơ Quan Điều Tra phải tách khỏi vụ án, chờ bắt được bị can mới “tiếp tục xử lý.”

Trước đó, trong lúc điều tra, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra đã kê biên hàng loạt bất động sản của bà Hằng tại Hà Nội và Sài Gòn, đồng thời phong tỏa số tiền 430 triệu đồng ($16,942) trong tài khoản ngân hàng và ngăn chặn mọi giao dịch, chuyển nhượng nhiều bất động sản khác.
Theo cáo trạng, trong vụ án buôn lậu hơn 6.1 tấn vàng thỏi này, bà Đặng Thị Thanh Hằng “là cá nhân đã tiêu thụ số lượng vàng lậu lớn” trong đường dây buôn lậu vàng của bà “trùm” Nguyễn Thị Minh Phụng, với 294 kg vàng, tổng trị giá hơn 399 tỷ đồng ($15.7 triệu).
Nhà chức trách cho rằng hai tiệm vàng tại Sài Gòn và Hà Nội của bà Hằng “không được phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu” nhưng bà này đã cùng đồng phạm mua vàng lậu của bị cáo Phụng vận chuyển ra Hà Nội bằng đường hàng không để kinh doanh.
Kết quả điều tra cho thấy bị cáo Đặng Nam Trung, em ruột bà Đặng Thị Thanh Hằng, thường xuyên bay chuyến Hà Nội-Sài Gòn để giao tiền, nhận vàng mang ra Hà Nội theo sự phân công của người chị.
Do có “quen biết” với nhiều nhân viên an ninh phi trường Tân Sơn Nhất, khi làm thủ tục lên máy bay mang vàng ra Hà Nội, bị cáo Trung được ưu tiên đi qua cửa VIP kiểm soát an ninh của phi trường và đều được làm thủ tục lên máy bay trước tiên.
Những lúc không trực tiếp mang vàng ra Hà Nội mà giao cho bị cáo Trịnh Việt Châu, hoặc gửi nhân viên hãng hàng không, thì bị cáo Trung sẽ nhờ nhân viên an ninh trực phi trường mang vàng qua cửa kiểm soát.
Mặc dù đi lại rất nhiều chuyến bay, nhưng khi “rà soát kết quả soi chiếu” của an ninh phi trường Tân Sơn Nhất thì chỉ xác định được chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội hôm 28 Tháng Chín, 2022, bị cáo Trung có mang theo khoảng 15 kg vàng nguyên khối bỏ trong ba túi nylon màu đen.
Kết quả điều tra thể hiện, dù nhân viên soi chiếu thấy bên trong hành lý của bị cáo Trung “có nhiều vật phẩm kim loại dạng khối” nhưng đã không kiểm tra trực quan, và cũng không báo cáo lãnh đạo.
Cơ quan công an xác định trong vụ này có sáu cán bộ, nhân viên an ninh phi trường Tân Sơn Nhất liên quan.

Thế nhưng, Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất cho rằng “căn cứ quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải thì hành lý xách tay của hành khách Đặng Nam Trung không có vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang lên máy bay theo quy định của Luật Hàng Không Việt Nam và danh mục vật phẩm nguy hiểm của Cục Hàng Không Việt Nam. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý đối với sáu cá nhân này.”
Liên quan vụ án, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã “điểm tên” chín cán bộ Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Chàng Riệc có dấu hiệu tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.” Tuy nhiên, do sai phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ Quan Điều Tra Trong Quân Đội nên đã chuyển hồ sơ liên quan đến Bộ Quốc Phòng xử lý. (Tr.N) [qd]

















































































