Bác Sĩ Đặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Đông Phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự hội đồng State Board về Châm Cứu và Đông Dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Đông Dược và muốn góp ý cho kho tàng Đông Dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 714-0564 office và (714) 553-6183 cell.
Bác Sĩ Đặng Trần Hào

Viêm họng là nói tới chứng viêm niêm mạc vòm họng. Nguyên nhân thường do những loại siêu vi khuẩn gây ra. Bệnh này thường truyền qua đường hô hấp hoặc do tiếp xúc trực tiếp.
Bệnh có thể do mệt mỏi vì thời tiết thay đổi nóng lạnh bất thường, bị cảm hàn, phế nhiệt, thận âm suy hay ăn uống những đồ ăn nóng, những hoa quả có nhiều dương tính, uống nhiều rượu quá mức, hít phải không khí ô nhiễm do những nhà máy sản xuất hay những ô nhiễm về khói xe cộ trong môi trường sống không được chính phủ lưu tâm hay dân chúng không giữ sạch sẽ chung, hoặc viêm xoang mũi lâu ngày làm hệ miễn nhiễm suy yếu, vi khuẩn dễ xâm nhập vào cơ thể mà gây ra.
Viêm họng thường chia ra làm ba giai đoạn là viêm họng giai đoạn mới chớm, cấp tính và mãn tính.
Giai đoạn mới chớm viêm họng
Người bệnh thường cảm thấy cổ họng bất thường, khô rát sinh ra ho khan, giọng khan và thô, tiếng nói không rõ ràng, và cảm thấy như lửa đốt. Lưỡi đỏ và khô. Mạch phù sác.
Chủ trị: Thanh nhiệt, nhuận phế, hóa đàm, giải độc.
Bài thuốc:
-Kim ngân hoa 12 gram
-Cúc hoa 9 gram
-Hòe hoa 9 gram
-Cát cánh 9 gram
-Tỳ bà diệp 9 gram
-Ngưu bàng tử 9 gram
-Cam thảo 6 gram
Nhiệm vụ các vị thuốc:
-Kim ngân hoa, cúc hoa, hòe hoa: Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm.
-Cát cánh, tỳ bà diệp: Bổ phế và tiêu đàm.
-Ngưu bàng tử: Giải độc, bình can.
-Cam thảo: Phối hợp các vị thuốc.
Giai đoạn viêm họng cấp tính
Viêm họng cấp tính thường do hệ thống hô hấp bị nhiễm bệnh như viêm mũi cấp tính ảnh hưởng tới những bô phận bên dưới của đường hô hấp gây ra.
Trong lâm sàng bệnh này thường thấy họng đỏ, sưng, nóng và đau, nhai nuốt khó khăn có thể đưa tới tê liệt cấp tính hoặc phong nhiêt hầu tê (họng bị tê liệt do phong nhiệt). Nguyên nhân do phong nhiệt xâm nhập từ bên ngoài vào phế phận mà gây ra viêm phế quản và viêm họng.
Họng khô, cảm giác nóng rát, nếu không chữa trị kịp thời thì họng càng ngày càng đau, nhai nuốt khó khăn. Vùng họng bị sung huyết, sợ phong hàn, nhức đầu, nóng sốt. Lưỡi khô đỏ, không rêu. Mạch phù sác.
Chủ trị: Khu phong, thanh nhiệt, giải độc, lợi yết.
Bài thuốc
-Liên kiều 12 gram
-Kim ngân hoa 9 gram
-Kinh giới 9 gram
-Phòng phong 6 gram
-Trúc nhự 9 gram
-Cát cánh 9 gram
-Bạc hà 9 gram
-Hạnh nhân 9 gram
-Cúc hoa 9 gram
-Đại thanh diệp 9 gram
-Tỳ bà diệp 9 gram
-Cam thảo 6 gram
Nhiệm vụ các vị thuốc:
-Liên kiều, kim ngân hoa, cúc hoa: Giải độc, tiêu viêm.
-Kinh giới, trúc nhự, bạc hà, đại thanh diệp: Thanh nhiệt và thông phế.
-Phòng phong: Giải phong.
-Hạnh nhân, tỳ bà diệp, cát cánh: Bổ phế, tiêu đàm.
-Cam thảo: Phối hợp các vị thuốc.
Giai đoạn viêm họng mãn tính
Viêm họng mãn tính là tình trạng viêm kéo dài niêm mạc vùng họng, phần lớn là do chữa bệnh viêm họng cấp tính không dứt, lâu ngày chuyển qua mãn tính.
Ngoài ra còn do nhiều nguyên nhân khác như uống rượu quá độ, hút thuốc quá nhiều, thường ăn uống những đồ ăn nhiều tính kích thích, tiếp xúc với không khí ô nhiễm, tắc mũi liên tục nên phải há miệng để thở đưa tới viêm họng mãn tính.
Thường cảm thấy vùng họng không bình thường, có cảm giác nóng như lửa đốt khô rát, hoặc cảm giác vướng họng, có chút đờm dính, khó khạc ra được, thường phải khạc nhổ sau khi đánh răng vào buổi sáng.
Bệnh còn gọi là mãn hầu tê, thở đôi khi hụt hơi, ngủ chập chờn, miệng đắng, ăn lúc ngon lúc không, đêm đi tiểu nhiều lần, buổi chiều cảm thấy mệt mỏi hơn buổi sáng, ăn những thức ăn nóng thì khó chịu nhiều, chân hay bị lạnh, mặt phừng nóng…
Nguyên nhân của bệnh này là do thận âm suy ảnh hưởng làm phế suy, gây hư hỏa âm ỷ đốt mà bị viêm họng mãn tính. Lưỡi đỏ và khô, mạch vi và sác.
Chủ trị: Bổ thận âm, thanh hư nhiệt và tiêu đàm, giải viêm.
Bài thuốc
-Phục thần 9 gram
-Sơn thù du 9 gram
-Mẫu đơn bì 9 gram
-Trạch tả 9 gram
-Kim ngân hoa 9 gram
-Trúc nhự 9 gram
-Hòe hoa 9 gram
-Cúc hoa 9 gram
-Cát cánh 9 gram
-Tỳ bà diệp 9 gram
-Bạc hà 9 gram
-Thuyền thoái 9 gram
-Cam thảo 3 gram
Nhiệm vụ các vị thuốc:
-Phục thần: An tâm.
-Sơn thù du, mẫu đơn bì, trạch tả, sinh địa: Bổ huyết, thanh nhiệt, bình can và lợi tiểu.
-Kimngân hoa, hòe hoa, cúc hoa, trúc nhự, thuyền thoái: Thanh nhiệt, giải độc và tiêu viêm.
-Cát cánh, hoài sơn, bạc hà, tỳ bà diệp: Bổ phế, thông khí và hóa đởm.
-Cam thảo: Phối hợp các vị thuốc.
Chữa trị viêm họng mãn tính trong dân gian
Cháo bách hợp gồm: Bách hợp 50 gram, sinh địa 30 gram và gạo tẻ 50 gram.
Nấu nhỏ lửa cho nhừ thành cháo, thêm đường phèn hay mật ong, chia làm hai phần, ăn sáng và chiều khi bụng đói. Ăn cho đến khi hết bệnh.





















































































