Việt Nam mong muốn ký sớm COC với Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam mong muốn sớm ký kết Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông (COC) với Trung Quốc đàm phán dằng dai suốt nhiều năm đến nay vẫn chưa xong.

Việt Nam “mong muốn hiệp thương để sớm thống nhất, ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, có lợi cho các bên liên quan”. Đây là lời của Bộ trưởng Quốc phòng CSVN nói với Phó Quân ủy Trung Ương Trung Quốc.

Tướng Phan Văn Giang và tướng Trương Hựu Hiệp chứng kiến ký kết văn kiện hợp tác quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc tại Hà Nội ngày 24 Tháng Mười 2024. (Hình: QDND)

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) là Phó Quân ủy Trung ương Trung Quốc đang có chuyến “thăm và làm việc” tại Việt Nam. Ông đã họp với Bộ trưởng Quốc phòng CSVN Phan Văn Giang và được tân chủ tịch nước Lương Cường tiếp kiến ngày 24 Tháng Mười 2024 tại Hà Nội.

Tướng Trương Hựu Hiệp là một trong những sĩ quan của quân đội Trung Quốc từng tham dự các trận đánh trong chiến tranh biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam năm 1979. Cuộc chiến chỉ kéo dài một tháng dọc theo 6 tỉnh phía bắc của Việt Nam nhưng mãi đến năm 1991 hai nước “đồng chí anh em” mới chính thức nối lại bang giao.

Dù vậy. sau cuộc chiến làm hàng chục ngàn lính hai bên thiệt mạng và các tỉnh Việt Nam bị tàn phá tan hoang, các cuộc chạm súng dọc biên giới vẫn lai rai diễn ra. Năm 1988, Trung Quốc còn cướp của Việt Nam một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa, bồi đắp thành các đảo nhân tạo. Trận tấn công tại bãi đá ngầm Gạc Ma đã làm cho 64 lính Việt Nam thiệt mạng mà hệ quả còn đến ngày nay.

Theo tờ Quân đội Nhân dân (QĐND), báo tuyên truyền của Bộ Quốc phòng CSVN, tại cuộc họp với tướng Trương Hựu Hiệp, ông Phan Văn Giang “nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).”

Không thấy tờ QĐND thuật lời tướng Hiệp đối đáp thế nào về vấn đề đàm phán COC Biển Đông với tướng Giang mà chỉ thuật vắn tắt lời ông Hiệp là “thời gian qua, trên cơ sở triển khai nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực và ngày càng phát triển vững chắc”.

Các cuộc đàm phán cho một Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) nhằm tránh xung đột võ trang vì tranh chấp chủ quyền biển đảo, vốn đã cù cưa hơn hai chục năm qua, đến nay chỉ mới thỏa thuận được lần đọc thứ nhất bản dự thảo cái khung sườn thảo luận mà thôi. Thành thử, bao giờ sẽ có một bộ COC thì còn rất mù mờ vì những khác biệt khó lòng thỏa hiệp.

Từ khi tướng Công an Tô Lâm lên làm Tổng bí thư đảng CSVN đầu Tháng Tám đến nay, các chức sắc cấp cao nhất của cả Việt Nam và Trung Quốc liên tiếp qua lại họp với nhau. Lần gặp nào cũng đều ca ngợi tình “đồng chí anh em” mà chế độ Hà Nội đều xác định, coi mối quan hệ với phương bắc là “ưu tiên hàng đầu”. Còn Trung Quốc thì luôn luôn đưa cái bánh vẽ “cộng đồng chia sẻ tương lai” ra để làm mồi nhử.

Tuần trước, cơ quan nghiên cứu chiến lược Chatham House tại Anh Quốc phân tích không ảnh vệ tinh và cho hay Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống đài Radar chống máy bay “tàng hình” trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền. Hệ thống Radar này còn kiểm soát cả một vùng rộng lớn miền Trung Việt Nam, nơi có nhiều cơ sở quân sự quan trọng.

Không ảnh đảo Tri Tôn, Hoàng Sa, với hệ thống Radar chống máy bay “tàng hình” đang được Trung Quốc xây dựng, kiểm soát luôn cả một vùng rộng lớn ở miền Trung Việt Nam. (Hình: Chatham House)

Guồng máy tuyên truyền tại Việt Nam không bao giờ đưa tin hay thuật lại những gì “quần chúng nhân dân” muốn biết chi tiết mà chỉ cho người ta biết có những cuộc họp, thảo luận các vấn đề nào đó. Tờ QDND kể rằng “Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Trương Hựu Hiệp đã chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện: Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về tăng cường hợp tác quốc phòng; Thỏa thuận về hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc.”

Việc ký kết này chứng minh cho “vai trò trụ cột của quân đội trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc”, tờ QĐND viết.

Vào ngày 20 Tháng Tám, khi phái đoàn Tô Lâm sang Trung Quốc triều kiến Tập Cận Bình, ca ngợi tình nghĩa “4 tốt” và “16 chữ vàng”, lính Trung Quốc đã tấn công tàu đánh cá của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, ngày 29 Tháng Chín, tấn công một tàu câu mực làm 10 ngư dân bị thương.

Hà Nội cho phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lên tiếng giận dữ phản đối hành vi thô bạo của lính Trung Quốc, đồng thời đòi họ phải bồi thường các thiệt hai. Cho tới nay, không có tin tức tiếp theo cho biết Bắc Kinh có bồi thường không, hay vẫn đổ ngược lại cho ngư dân Việt Nam tội khai thác thủy sản bất hợp pháp.(NTB)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT