Cần Thơ dẫn đầu về lấy chồng Đài Loan, Nam Hàn

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Cần Thơ được ghi nhận xếp đầu danh sách  tỉnh, thành có nhiều công dân kết hôn với người ngoại quốc hồi năm ngoái, theo hồ sơ di cư Việt Nam do Cục Lãnh Sự, Bộ Ngoại Giao Việt Nam, vừa công bố.

Theo báo VNExpress hôm 30 Tháng Mười, ngoài Cần Thơ trong top 10 tỉnh, thành nêu trên còn có năm địa phương khác ở miền Tây gồm Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp và Sóc Trăng.

Một góc thành phố Cần Thơ. (Hình: Lao Động)

Phần lớn trong số này là cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan, Nam Hàn, Mỹ (được hiểu là Việt kiều Mỹ) và Trung Quốc.

Đáng lưu ý, trong số hơn 18,200 trường hợp người Việt kết hôn với người ngoại quốc hồi năm ngoái, có 17,300 người lấy chồng Đài Loan.

Hồ sơ nêu trên cho biết, tại miền Tây, việc kết hôn với người ngoại quốc được xem là một trong những “giải pháp thoát nghèo,” tìm việc làm, nhất là với người từng đi làm việc ở ngoại quốc.

Thực tế cho thấy nhiều người sau thời gian kết hôn đã có tiền gửi về giúp gia đình xây dựng, sửa sang nhà cửa, góp vốn đầu tư kinh doanh, sản xuất cho thân nhân ở quê nhà.

Nhiều trường hợp trong số này được cho là kết hôn với người ngoại quốc không phải vì nguyện vọng bản thân mà là vì “sức ép từ gia đình hoặc để báo hiếu cha mẹ.”

Cũng theo hồ sơ di cư Việt Nam, nhiều người khi chứng kiến phụ nữ cùng xóm lấy chồng ngoại quốc thì cũng muốn con cái hoặc bản thân mình “được” như vậy.

Hầu hết các cuộc hôn nhân với người ngoại quốc được ghi nhận là do thân nhân mai mối, bạn bè giới thiệu người quen ở nước sở tại.

Một phụ nữ Cần Thơ mang con lai Nam Hàn về quê ngoại sinh sống. (Hình: Lao Động)

Trong khi đó, thống kê tại Nam Hàn hồi năm ngoái có 19,700 cuộc hôn nhân có yếu tố ngoại quốc thì 4,900 trường hợp trong số này là nam giới kết hôn với cô dâu Việt Nam, chiếm 33.5%.

Chỉ có khoảng 16%, tức 792 cuộc hôn nhân là phụ nữ Nam Hàn lấy chồng người Việt, đứng thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc.

Theo VNExpress, trong các năm 2017-2022, tại Việt Nam có hơn 84,600 trường hợp kết hôn có yếu tố ngoại quốc.

Con số nêu trên giảm khoảng 27% so với những năm 2011-2016, một phần do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT