THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Bốn tháng sau khi bị tố cáo, bà Lê Thị An Hòa, trưởng Phòng Nghiên Cứu Khoa Học, Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế, mới bị kết luận đạo văn 12 trang trong luận án tiến sĩ tại Đại Học Huế và chỉ yêu cầu “chỉnh sửa” mà không thu hồi.
Theo báo Người Lao Động hôm 23 Tháng Mười Một, bà Hòa bị tố cáo đạo văn 35 trang trong luận án tiến sĩ có chủ đề “Lịch Sử Việt Nam: Quá Trình Hình Thành, Phát Triển và Biến Đổi Của Lễ Hội Cung Đình Ở Huế Từ Năm 1802 Đến 1945,” được bảo vệ tại Đại Học Huế hồi Tháng Ba, 2018.

Tuy vậy, bản kết luận sự việc khẳng định bà Hòa “chỉ” đạo văn 12 trang trong luận án tiến sĩ.
Khi vụ đạo văn được công bố trên mặt báo, dư luận bày tỏ sự thất vọng vì Đại Học Huế chỉ yêu cầu bà Hòa chỉnh sửa, nộp lưu chiểu luận án.
Báo Người Lao Động dẫn phản hồi của ông Nguyễn Công Hào, trưởng Ban Thanh Tra và Pháp Chế Đại Học Huế, rằng sau khi đại học này có kết luận về sự việc thì họ sẽ báo cáo, đề nghị bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam thành lập hội đồng thẩm định nội dung luận án tiến sĩ của bà Lê Thị An Hòa để “giải quyết theo thẩm quyền.”
“Nếu sau này bộ thẩm định và kết luận nếu loại những phần đó ra rồi thì luận án đó vẫn đảm bảo. Nhưng không đảm bảo là một chuyện khác. Quy chế nó như thế, nhiều người nói việc xử lý chuyện đạo văn của luận án này khá nhẹ nhàng là không phải. Chúng tôi làm phải đảm bảo đối với người tố cáo, người bị tố cáo, đặc biệt phải đúng quy chế,” ông Hào nói thêm.
Ngoài ra, ông Hào còn khẳng định là đến nay chưa có luận án nào của Đại Học Huế mà Bộ Giáo Dục thẩm định không đạt” và rằng việc đạo văn trong luận án tiến sĩ của bà Lê Thị An Hòa “là việc rất hy hữu.”

Trong khi đó, nhà báo Hoàng Văn Minh bình luận trên báo Lao Động: “…Sai phạm của bà Lê Thị An Hòa không chỉ làm tổn hại đến uy tín cá nhân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng và suy giảm lòng tin về chất lượng đào tạo sau đại học của Đại Học Huế nói riêng và giáo dục Việt Nam nói chung.”
Ông Minh nhấn mạnh rằng việc đạo văn trong một luận án tiến sĩ “không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn phản ảnh lỗ hổng lớn trong hệ thống quản lý và giám sát học thuật của Đại Học Huế, nhất là khâu hướng dẫn nghiên cứu và bảo vệ luận án.” (N.H.K) [qd]



























































