CBP tịch thu hơn 3,000 đàn guitar điện nhái hiệu Gibson

Trà Nhiên/Người Việt 

CARSON, California (NV)Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) tổ chức buổi họp báo thông báo việc tịch thu hơn 3,000 cây đàn guitar điện nhái thương hiệu nổi tiếng Gibson, tại trạm kiểm tra Centralized Examination Station ở Carson vào sáng Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một.

Ông Jaime Ruiz (giữa), phát ngôn viên của CBP, phát biểu trong buổi họp báo. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Đây là lần tịch thu lớn nhất đối với nhạc cụ giả ở Los Angeles. Nếu số đàn guitar giả này bán ra thị trường với giá thật thì sẽ trị giá hơn $18 triệu.

Bà Africa Bell, giám đốc Cảng Los Angeles/Long Beach Seaport thuộc CBP, cho biết cuộc điều tra được CBP hợp tác với Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa (HSI), Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD), và công ty Gibson Inc.

“Vụ việc đang trong vòng điều tra nên chúng tôi chưa thể tiết lộ chi tiết được. Các mặt hàng giả mạo này thường được bán trực tuyến ở các cửa hàng thương mại điện tử. Hàng giả mạo còn mang đến rủi ro về an toàn và sức khỏe cho người tiêu dùng như các hóa chất độc hại dễ gây bệnh và hỏa hoạn,” bà Bell cho biết.

Được biết, các cây guitar giả mạo này được làm nhái ở ngoại quốc với mục đích nhập cảng vào Hoa Kỳ.

Ông Jaime Ruiz, phát ngôn viên CBP, cho biết tội làm giả hàng hóa là vi phạm luật liên bang bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ và có thể bị phạt số tiền lên đến $250,000 và bị 10 năm tù.

Nơi tổ chức họp báo là một kho hàng rộng lớn. Các cây đàn guitar giả cũng được trưng bày ngay bục phát biểu và phía sau là các thùng hàng dán nhãn “bằng chứng” chứa hàng ngàn cây guitar nhái hãng Gibson.

Bà Cheryl Davies, giám đốc văn phòng Los Angeles thuộc CBP, cho biết đây là lần tịch thu chưa từng có tiền lệ. 

“Mùa lễ cận kề nên chúng tôi khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn thận với các trò lừa đảo khi mua hàng. Trước khi chi tiền, quý vị nên kiểm tra kỹ lưỡng vì không phải mặt hàng nào cũng là hàng thật,” bà Davies phát biểu. 

Bà Davies cũng nêu một số lời khuyên khi mua hàng như mua trực tiếp từ hãng, nếu mua hàng online thì xem thật kỹ “review,” và chú ý đến giá cả, nếu hàng hiệu mà giá quá hời thì nên suy nghĩ lại.

Theo Trung Úy William J. Kitchin II, đặc trách giám sát bộ phận chống hàng giả của LASD, các nhân viên CBP phối hợp với các chuyên gia của Gibson để xác định xem những cây đàn guitar này có phải là hàng giả hay không.

Ông John Pasciucco, phó đặc vụ phụ trách của HSI tại Los Angeles, cho biết việc buôn bán hàng giả không chỉ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và làm suy yếu các thương hiệu uy tín tuân thủ luật pháp, mà còn gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Và, các sản phẩm này có thể được sản xuất dưới dạng lao động cưỡng bức.

Các cây guitar điện nhái hãng Gibson được trưng bày ở trạm kiểm tra Centralized Examination Station ở Carson. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Bà Andrea Bates, luật sư của Gibson, cho biết thương hiệu nổi tiếng này chỉ bán hàng qua trang web chính thức và các cửa hàng bán lẻ được ủy quyền.

Bà Elizabeth “Beth” Heidt, giám đốc tiếp thị của công ty Gibson Inc., cho biết Gibson là thương hiệu nhạc cụ mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ với lịch sử 130 năm.

“Việc tịch thu này rất ý nghĩa đối với Gibson và người hâm mộ của chúng tôi trên thế giới. Tất cả nhạc cụ của Gibson là hàng thủ công sản xuất ở Mỹ và nhóm nghệ nhân thuộc nhiều thế hệ đã cống hiến kiến thức và chuyên môn để tạo ra các cây đàn như thế này,” bà Heidt nói.

Bà Heidt còn chỉ ra cách nhận biết hàng giả mạo dựa vào chi tiết và trọng lượng của các cây guitar vì hàng hiệu Gibson được làm với gỗ và sơn phẩm chất cao nên “nếu tinh ý sẽ biết ngay là hàng giả.” [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT