HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong vòng 11 tháng, Việt Nam chi gần $1.6 tỷ để nhập cảng thịt và phụ phẩm, mức “kỷ lục từ trước đến nay.”
Báo VNExpress hôm 9 Tháng Mười Hai dẫn số liệu sơ bộ từ hải quan, cho thấy chưa hết năm 2024, Việt Nam đã chi gần 38,000 tỷ đồng ($1.55 tỷ), để nhập cảng thịt, trung bình mỗi tháng khoảng 3,450 tỷ đồng ($135.9 triệu).

Phần lớn nguồn cung ứng đến từ Mỹ, Ấn Độ, Nga và Đức. Trong đó, thịt heo và gà đông lạnh, đang ngày càng được ưa chuộng do giá rẻ hơn đáng kể so với hàng nội địa.
Thống kê cho thấy giá thịt heo nhập cảng dao động 52,000-62,000 đồng ($2 tới $2.4)/kg, chỉ bằng khoảng một nửa giá thịt heo trong nước. Nhờ vậy, hàng nhập cảng được các quán ăn, nhà hàng và khu công nghiệp ưu tiên để giảm chi phí.
Nói về nguyên nhân, ông Nguyễn Trí Công, chủ tịch Hiệp Hội Chăn Nuôi Tỉnh Đồng Nai, cho rằng việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do trong những năm gần đây với các nước đã tạo điều kiện thuận lợi để hàng nhập cảng ồ ạt vào Việt Nam, với nguồn cung ứng dồi dào, giá cả cạnh tranh hơn đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt nhập cảng tăng mạnh.
Ngoài ra, dịch tả heo Châu Phi lan rộng từ đầu năm 2024 đã khiến nguồn cung thịt nội địa giảm, đẩy giá thịt trong nước tăng cao, càng làm thịt nhập cảng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn.
Tuy nhiên, theo ông Trí, việc tăng cường nhập cảng thịt cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm đối với Việt Nam.

Theo Cục Thú Y, từ Tháng Năm đến Tháng Chín, trong số 6,679 lô hàng thịt nhập cảng được kiểm tra, hơn 1% lô hàng bị phát hiện nhiễm vi khuẩn Salmonella (gây bệnh đường ruột) và đã bị loại bỏ.
Ngoài thịt, các phụ phẩm cũng được nhập cảng ngày một gia tăng. Song, điều đáng lo ngại là các phụ phẩm có nguy cơ quá hạn sử dụng khá nhiều, đây là một vấn đề “đáng lo ngại trong bối cảnh nhập cảng thịt tăng mạnh.”
Nhập cảng thịt giá rẻ đang mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho ngành chăn nuôi trong nước, cũng như yêu cầu khắt khe hơn trong quản lý phẩm chất và an toàn thực phẩm.
Những ngày tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt dự kiến sẽ tăng do nhu cầu thực phẩm trong dịp lễ Tết tăng cao. Do vậy, sản lượng thịt nhập cảnh của Việt Nam không dừng lại ở con số trên. (Tr.N) [kn]

















































































