Việt Nam, thời kỳ đầy rẫy trí thức rẻ rúng, đốn mạt

Hàng chục nhà báo bị khởi tố, tạm giam vì cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp, đại biểu Quốc Hội thì lợi dụng chức vụ-quyền hạn trục lợi hàng trăm ngàn đôla để trợ giúp doanh nghiệp làm ăn bất chính… một thời kỳ đầy rẫy những trí thức giả nhân giả nghĩa, rẻ rúng, đốn mạt và vô đạo đức.

Vào ngày 28 Tháng Mười Hai năm 2024, Công An tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố, tạm giam và cấm rời khỏi nơi cư trú sáu bị can công tác tại tạp chí Điện Tử Môi Trường & Đô Thị Việt Nam. Gồm: Phạm Hồng Dương, trưởng văn phòng Tây Bắc; Phạm Ngọc Hoàng, trưởng ban Media; Nguyễn Văn Bình, phóng viên; Nguyễn Đức Anh, phóng viên; Nguyễn Tiến Dũng, phóng viên, Trần Thị Thúy, kế toán.

Trước đó, ngày 26 Tháng Mười Hai, Công An tỉnh Gia Lai và Công An tỉnh Thái Bình phối hợp ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam hai nhà báo cư trú tại Gia Lai gồm: Nguyễn Thanh Tâm – trưởng văn phòng đại diện tạp chí Kinh Tế Môi Trường tại khu vực Tây Nguyên và Vũ Đình Năm- trưởng văn phòng đại diện tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam tại Khu vực Tây Nguyên.

Công An tỉnh Thái Bình cũng áp giải một nhà báo khác tên Nguyễn Giác từng cộng tác với tạp chí Điện Tử Môi Trường& Đô Thị Việt Nam ra tỉnh Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.

Qúa trình khởi tố và tạm giam này nằm trong vụ án “Cây chổi vàng” xảy ra tại tạp chí Điện Tử Môi Trường & Đô Thị Việt Nam mà Công An tỉnh Thái Bình điều tra. Như vậy, tính đến nay vụ án “Cây chổi vàng” đã có khoảng 30 nhà báo bị triệu tập, khởi tố, tạm giam với cùng cáo buộc “cưỡng đoạt tài sản.”

Thông tin vụ án được Công An ở các tỉnh/thành của Việt Nam cho biết,  vào năm 2017, ông Đồng Xuân Thụ, Tổng Biên Tập tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, chỉ đạo cấp dưới tổ chức Chương trình “Cây chổi vàng” hai năm một lần, với mục đích nhằm tôn vinh, trao quà cho những công nhân vệ sinh môi trường tại Việt Nam.

Để có tiền tổ chức chương trình cũng như nhằm mục đích thu lợi cá nhân, ông Xuân Thụ chỉ đạo những phóng viên lẫn cộng tác viên tích cực thu thập thông tin, hình ảnh về các dấu hiệu sai phạm ở lĩnh vực môi trường, xây dựng và trật tự đô thị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũng như ở các tỉnh /thành khác, rồi sau đó về viết bài, đăng lên trang web của tạp chí nhằm hạ uy tín, gây sức ép.

Những người bị hại muốn bài không xuất hiện trên báo, phải đưa tiền với danh nghĩa tài trợ Chương trình “Cây chổi vàng” theo yêu cầu của ông Xuân Thụ.

Tính từ năm 2018 – 2024, có 450/3,200 hợp đồng ký tài trợ, với các mức tiền từ 1 triệu đồng cho đến 300 triệu đồng.

Ngày 23 Tháng Chín vừa qua, Bộ Công An CSVN khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lần lượt bắt tạm giam và triệu tập các đối tượng liên quan.

Cũng liên quan đến việc nhà báo cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp, vào ngày 27 Tháng Mười Hai, 2024, báo chí trong nước đưa tin Công An huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bắt quả tang hai nhà báo công tác tại một tòa soạn với hành vi cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp trên địa bàn huyện này. Trước đó, hai nhà báo này phát hiện các sai phạm của một doanh nghiệp nên đe dọa, yêu cầu được chung chi thì sẽ không viết bài phản ánh.

Một cựu đại biểu Quốc Hội CSVN nổi tiếng, là ông Lê Thanh Vân, trục lợi bất chính từ công ty Hạ Long, hiện đang bị khởi tố, tống giam, với hành vi cáo buộc như ông Nhưỡng là Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.”

Hàng chục nhà báo cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp, đại biểu Quốc Hội thì lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi hàng trăm ngàn đôla để tiếp tay cho doanh nghiệp làm ăn bất chính. Họ đều là những trí thức được đào tạo để phục vụ cho chế độ CS. Chức vụ và công việc đã giúp những trí thức này kiếm tiền quá dễ dàng, đến mức hiện thân của lớp người có tài mà không có đức.

Trước khi sự thật được phơi bày, ông Nhưỡng hay ông Lê Thanh Vân được đông đảo người dân Việt ngưỡng mộ, bởi cả hai là một trong số hiếm hoi trí thức, đại diện cho tiếng nói phản biện tại nghị trường Quốc Hội CSVN. Giờ đây, cả hai vi phạm pháp luật, rõ thật tri nhân, trị diện, bất tri tâm.

Vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật xử lý, hại dân hại nước phải trả giá, nhưng nhìn rộng ra thử hỏi người dân Việt giờ còn tin tưởng vào những trí thức dưới thời cộng sản này hay không? Rồi đây, khi ra tòa, những con người này ắt cũng sẽ cúi đầu nhận tội, màn kịch với vai “người tử tế” cho dân xem, cuối cùng cũng phải hạ màn. Đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ đầy rẫy những trí thức giả nhân giả nghĩa, rẻ rúng, đốn mạt và vô đạo đức.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT