LONDON, Anh (NV) – Mỗi điếu thuốc có thể làm tuổi thọ trung bình (life expectancy) giảm khoảng 20 phút, theo kết quả nghiên cứu mới dựa trên người hút thuốc lá ở Anh, CNN đưa tin hôm Thứ Tư, 1 Tháng Giêng.
Sau khi tính tới tình trạng kinh tế-xã hội và một số yếu tố khác, nhóm nghiên cứu tại đại học University College London ước tính mỗi điếu thuốc làm tuổi thọ đàn ông giảm khoảng 17 phút và phụ nữ giảm 22 phút, theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Addiction hôm Chủ Nhật.

Nghĩa là ai hút một gói 20 điếu thuốc lá mỗi ngày thì tuổi thọ giảm khoảng bảy tiếng một gói, Bác Sĩ Sarah Jackson, trưởng nhóm nghiên cứu, cho hay.
“Thời gian họ đánh mất là thời gian lẽ ra họ có thể ở bên người thân trong tình trạng sức khỏe khá tốt,” bà Jackson thêm.
“Hút thuốc lá không ăn dần ăn mòn giai đoạn cuối cuộc đời, lúc sức khỏe có xu hướng yếu đi, mà dường như bào mòn giai đoạn sức khỏe khá tốt giữa cuộc đời,” bà Jackson lưu ý.
Cuộc nghiên cứu này do Bộ Y Tế Anh yêu cầu thực hiện và bao gồm dữ liệu đàn ông thiệt mạng từ cuộc khảo sát British Doctors Study và dữ liệu phụ nữ thiệt mạng từ Million Women Study.
Theo hai cuộc khảo sát này, người hút thuốc bị giảm tuổi thọ trung bình khoảng 10 năm so với người không bao giờ hút thuốc.
Tương tự, ở Mỹ, tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn người không hút thuốc ít nhất 10 năm, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).
“Bỏ hút thuốc chắc chắn là cách giữ sức khỏe tốt nhất,” bà Jackson cho biết. “Bỏ hút thuốc càng sớm thì càng sống lâu.”
Mặc dù tỉ lệ hút thuốc ở Mỹ giảm bớt từ những năm 1960 tới nay, nhưng hút thuốc hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và làm thiệt mạng mà lẽ ra có thể phòng ngừa.
Mỗi năm, Mỹ có hơn 480,000 người chết vì hút thuốc. Tuy nhiên, bỏ hút thuốc trước 40 tuổi có thể giảm khoảng 90% rủi ro chết vì bệnh liên quan tới thuốc lá, theo CDC. (Th.Long) [qd]























































































