Ủy ban huyện ở Kiên Giang ‘quỵt’ tiền doanh nghiệp xây nhà ăn trụ sở

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Hơn ba năm đưa vào sử dụng nhà ăn trụ sở, thế nhưng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, vẫn không chịu trả tiền cho doanh nghiệp thi công mà “đá” trách nhiệm cho lãnh đạo nhiệm kỳ trước.

Phản ảnh với báo Tuổi Trẻ hôm 6 Tháng Giêng, ông Huỳnh Văn Duyên, chủ doanh nghiệp tư nhân Kim Ngân Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, cho biết ông thi công nhà ăn tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tân Hiệp trong vòng một năm kể từ Tháng Bảy, 2020, với tổng trị giá khối lượng công trình trên 972 triệu đồng ($38,311), sau hai lần phát sinh điều chỉnh tăng.

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, bị doanh nghiệp khởi kiện ra tòa đòi tiền xây nhà ăn không chịu trả. (Hình: Bửu Đấu/Tuổi Trẻ)

Dù công trình đã đưa vào sử dụng từ Tháng Bảy, 2021, nhưng Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tân Hiệp vẫn chưa thanh toán hơn 333 triệu đồng ($13,125) cho lần phát sinh điều chỉnh sau.

“Hơn bốn năm qua, doanh nghiệp phải trả lãi vay vốn ngân hàng cho số tiền thi công nhà ăn của ủy ban mà huyện Tân Hiệp vẫn chưa trả. Tôi đã nhiều lần lên ủy ban huyện nhưng họ cứ đẩy cho Ban Quản Lý Dự Án Huyện Tân Hiệp hoặc đổ lỗi cho lãnh đạo huyện nhiệm kỳ trước. Tôi làm thuê cho nhà nước mà phải đòi tiền cực khổ vậy,” ông Duyên bất bình nói.

Theo biên bản cuộc họp “Về việc xin chủ trương phát sinh tăng khối lượng phần hoàn thiện, điều chỉnh tổng mức đầu tư” hôm 21 Tháng Bảy, 2021, giữa quyền chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tân Hiệp cùng các ngành chuyên môn, bà Huỳnh Ái Lan, quyền chủ tịch huyện Tân Hiệp khi đó, đã ký đồng ý: “Ủy Ban Nhân Dân huyện thống nhất cho chủ trương phát sinh tăng tổng mức đầu tư là 1.1 tỷ đồng ($43,356) thanh toán trong năm 2021. Đồng thời, tiếp tục thi công phần còn lại và sang năm 2022 sẽ bố trí vốn thanh toán cho đơn vị thi công, hoặc vận động doanh nghiệp hỗ trợ…”

Nhà ăn của Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tân Hiệp đưa vào sử dụng từ Tháng Bảy, 2021 đến nay. (Hình: Bửu Đấu/Tuổi Trẻ)

“Thời điểm đó bà Huỳnh Ái Lan, quyền chủ tịch huyện, cho chủ trương như thế. Tuy nhiên, đến khi có chủ tịch huyện mới thì hai người này khác ý nhau, không đồng ý chi số tiền trên vượt 1 tỷ đồng ($39,415). Từ đó đến nay, tôi không thể đòi nợ số tiền trên,” ông Duyên nói thêm.

Trả lời báo Tuổi Trẻ vì sao lãnh đạo huyện Tân Hiệp mời doanh nghiệp thi công xây dựng nhà ăn cho ủy ban huyện mà không trả tiền đầy đủ, ông Lê Trường Kế, chủ tịch huyện Tân Hiệp, nói: “Tôi mới về từ Tháng Ba, 2023, việc này doanh nghiệp đã khởi kiện ra tòa huyện thụ lý thì đợi tòa phán quyết. Nếu tòa phán quyết Ủy Ban Nhân Dân huyện thiếu nợ thì chúng tôi sẽ trả. Ông này có thi công nhà ăn huyện nhưng phải chứng minh hồ sơ, thủ tục đầu tư công và tài chính rõ ràng có đúng quy định không. Đây là nợ nần trước đây của lãnh đạo huyện trước nên tôi không biết trả lời sao.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT