HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thúc Việt Nam giải quyết tình trạng không cân bằng mậu dịch giữa hai nước nay đang là một trong những quan tâm của Washington.
Trong cuộc điện đàm với Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng CSVN Bùi Thanh Sơn hôm Thứ Sáu 24 Tháng Giêng, ông Rubio thảo luận các vấn đề đáng quan tâm ở khu vực gồm cả “các hành sử hung hãn của Trung Quốc tại Biển Đông”, theo bản thông cáo báo chí do phát ngôn viên Tammy Bruce phổ biến.

Đây là lần đầu tiên ông Rubio gọi điện thoại cho ông Bùi Thanh Sơn trong tư cách ngoại trưởng. Nhân dịp năm nay đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai kẻ cựu thù, cả hai đều ca ngợi các tiến bộ đã đạt được nhất là từ khi ký Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023.
Ngaoị trường Rubio “cũng thảo luận những vấn đề quan tâm ở khu vực bao gồm cả hành vi hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông”, theo bản thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong khi ca ngợi các sự hợp tác giữa hai nước, ông “ khuyến khích Việt Nam giải quyết tình trạng mất quân bằng mậu dịch giữa hai bên”,
Bộ Thương mại Mỹ đưa ra thống kê cho thấy Việt Nam đã thặng dư mậu dịch với Mỹ hơn $110 tỉ USD chỉ trong 11 tháng của năm 2024. Xuất cảng các loại hàng hóa từ các trung tâm sản xuất công nghệ của Việt Nam sang Mỹ ngày càng gia tăng khi trị giá đồng bạc của nước này sụt giá kỷ lục so với đồng đô la Mỹ.
Tuy Việt Nam là một đối tác an ninh quan trọng của Mỹ ở khu vực, khoảng cách thâm thủng mậu dịch của Mỹ với Việt Nam quá lớn, đứng hàng thứ tư sau Trung Quốc, Liên Âu va Mexico. Giới phân tích thời sự coi đó là nguy cơ lớn để một nước phát triển kinh tế dựa phần lớn vào xuất cảng như Việt Nam sẽ có thể là đích nhắm để chính phủ Trump tiến hành các biện pháp thuế quan trừng phạt.
Theo Reuters, dữ liệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ tháng này cho thấy thâm thủng mậu dịch của Mỹ với Việt Nam đã gia tăng gần 18% so với cùng thời gian này của năm ngoái. Khi gần đến cuối nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Việt Nam và Thụy Sĩ là hai nước thao túng tiền tệ khi can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách hạ thấp trị giá đồng nội tệ để đạt lợi thế xuất cảng hàng hóa.
Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Rất nhiều đại xí nghiệp từ Mỹ đến các nước khác đã đầu tư sản xuất tại Việt Nam nhất là từ khi nổ ra cuộc thương chiến giữa Washington và Bắc Kinh. Những công ty đa quốc gia như Apple, Intel, Nike, Samsung, LG v.v… đều có những cơ sở khổng lồ tại Việt Nam.
Ngày 21 Tháng Giêng vừa qua, khi đến Davos, Thụy Sĩ, tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế Giới, ông Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính khi được phỏng vấn đã nói rằng họ tư tin là có thể có những chính sách điều chỉnh thích hợp, giúp cân bằng mậu dịch hơn với Washington hầu đối phó với chính sách thương mại mới của Mỹ.

Ông Chính lập lại lời hứa hẹn mua thêm máy bay thương mại của Boeing cũng như ý định nhập cảng các các sản phẩm công nghệ cao của Mỹ. Việt Nam là một trong những nước tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất cảng nhiều nhất, có thể đến 85%. Chính vì vậy, người ta từng ví von nếu ông lớn Samsung bị hắt hơi sổ mũi thì nền kinh tế của Việt Nam cũng ốm theo.
Báo chí truyền thông tại Việt Nam nhất loạt đưa tin về cuộc điện đàm giữa ông Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn với tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio như là một sự hãnh diện và thắng lợi về mặt ngoại giao. Tuy nhiên tất cả các bản tin đó đều tảng lờ đi chi tiết là ông thúc giục chế độ Hà Nội phải tìm cách cân bằng cán cân mậu dịch nếu muốn tránh nhựng biện pháp thuế quan trừng phạt, cũng như lờ những lời ông đả kích thái độ hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Các báo tại Việt Nam đồng loạt thuật lời ông Bùi Thanh Sơn mời ông Rubio thăm Việt Nam và ông đã “vui vẻ nhận lời” cũng như chúc tết Ất Tỵ.(NTB)




















































































