WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Năm, 23 Tháng Giêng, Mexico không cho một phi cơ quân sự Hoa Kỳ hạ cánh, tạm thời làm kế hoạch đưa dân nhập cư bị trục xuất vào lãnh thổ Mexico do chính quyền Trump đề ra bị lỡ dở, theo hai viên chức quốc phòng Hoa Kỳ và một nguồn tin thứ ba thông thạo tình hình mà NBC trích dẫn.
Hai phi cơ C-17 thuộc Không Lực Hoa Kỳ khởi hành đi Guatemala, mỗi chiếc chở khoảng 80 người, lên đường chở di dân bị trục xuất rời khỏi Hoa Kỳ trong đêm Thứ Năm, các nguồn tin cho hay. Lịch trình của chuyến bay thứ ba là khởi hành tới Mexico nhưng vẫn chưa cất cánh.
Chưa rõ lý do vì sao Mexico lại chặn chuyến bay, nhưng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Mexico, vốn là hai quốc gia láng giềng và đồng minh suốt nhiều năm, không ngừng gia tăng từ lúc Tổng Thống Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một. Trump từng đe dọa đánh 25% thuế lên toàn bộ các mặt hàng nhập cảng từ Mexico nhằm trả đũa cho tình trạng vượt biên bất hợp pháp giữa hai quốc gia. Nhưng cho tới nay Trump vẫn chưa thực thi các biện pháp này.

Một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tin nhắn rằng “vấn đề liên quan tới chuyến bay là một trục trặc hành chánh và đã được giải quyết tức thì.”
Sau khi NBC đăng bản tin về chuyến bay khởi hành đi Mexico bị chặn lại, phát ngôn viên báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt viết trên Twitter rằng, “Một kỷ lục diễn ra vào hôm qua, Mexico chấp nhận 4 chuyến bay trục xuất di dân chỉ trong 1 ngày!”
Tuy nhiên, viên chức Tòa Bạch Ốc không nói rõ đó là chuyến bay quân sự, thương mại hay tư nhân.
Chính quyền Tổng Thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết họ phản đối Trump trong việc “đơn phương” hành động nhằm thực hiện các quy định giảm bớt làn sóng nhập cư, trong đó có cả việc khởi động lại chính sách “ở lại Mexico,” tên chính thức là Biện Pháp Bảo Vệ Di Dân trong chính quyền Trump đầu tiên, buộc di dân phải lưu trú tại Mexico trong thời gian chờ xem xét yêu cầu tỵ nạn. Trước khi chở di dân bị trục xuất tới một quốc gia thì Hoa Kỳ cần phải yêu cầu chính phủ quốc gia đó hợp tác.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại Giao Mexico không nêu chi tiết lý do vì sao phi cơ Hoa Kỳ không được phép hạ cánh tại quốc gia này.
Hôm Thứ Sáu, Guatemala tiếp nhận ba chuyến bay từ Hoa Kỳ chở công dân Guatemala bị trục xuất hồi hương. Một phát ngôn viên Viện Di Trú Guatemala nói với NBC rằng hai chuyến bay hôm Thứ Sáu đều là phi cơ quân sự và chuyến còn lại là phi cơ không thuộc về quân đội. Tổng số dân Guatemala hạ cánh xuống Guatemala City trong ba chuyến bay vừa nêu là khoảng 265.
Các phi cơ quân sự tham gia chở di dân bị trục xuất là một chi tiết trong chiến dịch giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi rộng do chính quyền Trump khai triển bằng các sắc lệnh hành pháp được ký ban hành trong tuần đầu tiên ông nhậm chức. Trong thời gian tranh cử, Trump cam kết ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp vượt biên vào Hoa Kỳ đồng thời quyết tâm thực thi chiến dịch trục xuất hàng loạt nhắm vào dân nhập cư không có giấy tờ đang cư trú tại Hoa Kỳ.
Ngoài các chuyến bay trục xuất, Trump cũng điều động thêm 1,500 binh sĩ nhằm nhằm giám sát chặt chẽ các hoạt động tại biên giới. (TTHN)



























































































