HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 27 Tháng Bảy, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm vụ án sản xuất thực phẩm bổ sung giả “quy mô đặc biệt lớn” liên quan công ty MediUSA.
Theo báo VnExpress, trong các bị cáo là cán bộ nhà nước, bị cáo Nguyễn Danh Dũng, 38 tuổi, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Về Môi Trường, Bộ Công An, bị truy tố về tội ”cố ý làm lộ bí mật công tác.”

Theo Viện Kiểm Sát, bị cáo Dũng khi còn công tác tại Phòng 4 được giao phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm bổ sung của công ty MediUSA.
Trong quá trình này, bị cáo Dũng có quan hệ với bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty MediUSA.
Bị cáo Mạnh sau đó đặt vấn đề nhờ bị cáo Dũng thông báo trước nếu các công ty trong hệ thống bị lực lượng hữu trách kiểm tra.
Hôm 10 Tháng Tư, 2025, sau khi được giao nhiệm vụ xác minh hoạt động của sáu doanh nghiệp do bị cáo Mạnh điều hành, bị cáo Dũng chủ động gặp chủ tịch Mạnh để báo việc các công ty “đã nằm trong diện kiểm tra.”
Không chỉ tiết lộ thông tin, bị cáo Dũng còn hướng dẫn bị cáo Mạnh cách đối phó như thu hẹp hoạt động sản xuất, tránh gây chú ý, rà soát sổ sách…
Ngày hôm sau, bị cáo Dũng tiếp tục gặp bị cáo Mạnh, thông báo việc các doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa có lịch kiểm tra chính thức, đồng thời nhắc lại việc thu gọn hoạt động.
Kết thúc buổi gặp, bị cáo Mạnh đưa cho bị cáo Dũng một phong bì có 30 triệu đồng ($1,140).
Khoảng một tuần sau, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công An, Văn Phòng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra phối hợp với Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Về Môi Trường khám xét khẩn cấp công ty MediUSA và MediPhar cùng các công ty liên quan.
Tuy nhiên, do đã được báo trước, bị cáo Mạnh cùng các thuộc cấp đã kịp tiêu hủy sổ sách kế toán phản ảnh doanh thu thực tế, hủy ổ cứng máy tính, cất giấu hoặc tiêu hủy nhiều sản phẩm thực phẩm bổ sung giả.
Thế nhưng, theo cáo trạng, cơ quan điều tra vẫn thu giữ được hơn 100 tấn thực phẩm bổ sung tại các kho hàng và địa điểm tiêu hủy, nhưng sổ sách kế toán cùng ổ cứng máy tính đã bị nhóm của bị cáo Mạnh vứt xuống sông Hồng.
Viện Kiểm Sát cho rằng, việc bị cáo Nguyễn Danh Dũng tiết lộ thông tin điều tra và hướng dẫn đối phó “đã gây cản trở nghiêm trọng hoạt động điều tra, ảnh hưởng đến việc thu thập chứng cứ của cơ quan tố tụng.”
Ngoài bị cáo Dũng, còn có các bị cáo vốn là cán bộ quản lý nhà nước cũng đã “hậu thuẫn” cho công ty MediUSA phạm pháp như Nguyễn Thế Việt, cựu phó cục trưởng Giám Sát Quản Lý Về Hải Quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu phó Phòng Giám Quản 5, Cục Giám Sát Quản Lý Về Hải Quan và Phan Công Chiến, cựu trưởng Phòng Quản Lý Kinh Doanh Dược, Cục Quản Lý Dược, Bộ Y Tế. Tất cả đều bị truy tố về tội “nhận hối lộ.”
Theo cáo buộc, từ 2016, bị cáo Mạnh đã thiết lập “hệ sinh thái” doanh nghiệp gồm 12 pháp nhân để sản xuất hàng giả, bằng cách chỉ đạo bỏ qua toàn bộ các bước thực nghiệm bắt buộc, chỉ xem công thức có sẵn trên Internet, chỉnh sửa thành phần một cách cảm tính để đối phó với hồ sơ ghi danh, rút ngắn tối đa thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Khi sản xuất, bị cáo Mạnh chỉ đạo lập các “lệnh sản xuất” giả, trong đó hàm lượng các hoạt chất chính đạt 80%-90%, còn các thành phần phụ bị cắt chỉ còn khoảng 30% so với nhãn mác niêm yết.
Suốt 10 năm hoạt động của MediUSA không tách rời các khoản chi phí “bôi trơn” cho một số cán bộ quản lý nhà nước, che giấu doanh thu hơn 1,700 tỷ đồng ($64.6 triệu).
Riêng 88 loại thực phẩm bổ sung giả được đưa ra thị trường đã thu về 540 tỷ đồng ($20.5 triệu), hưởng lợi hơn 264 tỷ đồng ($10 triệu).
Vụ xét xử dự trù kéo dài trong bảy ngày. (Tr.N) [kn]

















































































































































