BERLIN, Đức (NV)– Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, kẻ trung gian mua sắm vũ khí, đang được chính phủ Đức bảo vệ nghiêm ngặt, phòng ngừa có thể bị công an CSVN bắt cóc đưa về Việt Nam.
Báo Bild của Đức, có trụ sở ở Berlin, cho hay như vậy hôm 2 Tháng Hai và được tờ Thời Báo của ông Lê Trung Khoa dịch lại. Hiện nhà cầm quyền CSVN đang tìm cách truy bắt bà Nhàn về nước để xử tội hối lộ hàng loạt quan chức của chế độ. Bà Nhàn bị truy nã suốt từ năm 2022 đến nay nhưng chưa bắt được.

Thật ra, bà Nhàn bị cáo buộc tội hối lộ cho quan chức CSVN để trúng thầu mua sắm thiết bị y tế hay xây dựng từ Bắc chí Nam có vẻ chỉ là bề nổi. Bà còn là kẻ trung gian nắm giữ nhiều bí mật về mua sắm vũ khí từ nước ngoài của CSVN, đặc biệt từ Israel gồm cả hỏa tiễn phòng không, máy bay không người lái, thậm chí cả vệ tinh gián điệp cũng của Israel chế tạo.
Theo báo Bild, bà Nhàn năm nay 56 tuổi, trốn chạy khỏi Việt Nam hồi đầu năm 2022 khi nghe tin có thể bị bắt. Khoảng năm rưỡi nay, từ mùa Hè 2023, bà hiện đang sống tại một ngôi nhà bí mật ở nước Đức sau khi đã chạy qua Nhật, tới nước Anh rồi mới sang Đức.
Báo Bild kể: “Một ngôi nhà – ở đâu đó (không thể tiết lộ vì lý do an ninh) tại Đức. Trước đây nó từng là một động mại dâm nhỏ với cửa hàng cho thuê phim khiêu dâm ở tầng hầm. Ngày nay, các camera công nghệ cao được lắp trên mặt tiền và đèn rọi chiếu sáng khắp mọi góc của mảnh đất của ngôi nhà trú ẩn này. Những chiếc xe limousine bọc thép đậu trước cửa chính, luôn luôn sẵn sàng khởi hành. Cảnh sát trang bị vũ khí hạng nặng canh gác chung quanh ngôi nhà suốt ngày đêm. Từ các tòa nhà lân cận, các đơn vị đặc biệt luôn luôn quan sát khu vực chung quanh ngôi nhà này.”
Ngôi nhà này chỉ có một phụ nữ duy nhất là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cư ngụ và được coi như được bảo vệ chặt chẽ nhất tại nước Đức không thua gì những yếu nhân hàng đầu của nước này. Mỗi khi bà cần đi đâu như mua đồ ăn hoặc mua sắm cái gì “đều là những lần cảnh sát có nhiệm vụ lên kế hoạch tỉ mỉ.”
Cuối Tháng Mười, 2024, Bộ Trưởng Công An CSVN Lương Tam Quang đến thủ đô Berlin gặp thứ trưởng Nội Vụ nước này. Báo chí tại Việt Nam được mớm tin nói ông Quang và Thứ Trưởng Nội Vụ Đức Hans-Georg Engelke “nhất trí thúc đẩy Hiệp Định Tương Trợ Pháp Lý Hình Sự, hiệp định dẫn độ tội phạm, và hiệp định chuyển giao người chấp hành án phạt tù.”
Tuy nhiên Bộ Nội Vụ Đức phủ nhận là không có chuyện đó mà “cuộc đối thoại giữa họ tập trung vào các vấn đề hợp tác song phương và quốc tế, đặc biệt là về an ninh và thực thi pháp luật, chẳng hạn công tác chống buôn người và ma túy.”
Theo một bản tin của BBC, dịp này, cũng có tin CSVN muốn trao đổi Trịnh Xuân Thanh cho Đức để đổi lại giao nộp Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho họ.
Trịnh Xuân Thanh bị buộc tội tham n hũng sau đó chạy trốn sang Đức rồi viết trên Facebook những lời mạt sát cả Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và chế độ cũng như trả lời Facebooker Người Buôn Gió tiết lộ nhiều điều về sự thối nát trong guồng máy cai trị tại Việt Nam.
Chạm nọc, CSVN cho Tô Lâm, khi đó là bộ trưởng Công An, cầm đầu một toán công an hùng hậu đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin đem về nước trị tội, kết án tù chung thân. Vụ bắt cóc này làm nước Đức nổi giận và chấn động dư luận quốc tế dẫn đến trở ngại bang giao cả năm mới dần dần được nối lại.

Bộ Nội Vụ Đức trả lời đài BBC về cuộc họp với Tướng Quang: “Việc dẫn độ những cá nhân cụ thể và việc ký kết các thỏa thuận cho phép thực hiện điều đó đã không được bàn tới. Việc trục xuất các cá nhân cụ thể và các thỏa thuận liên quan nằm trong thẩm quyền của Bộ Tư Pháp.”
Trong khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chạy trốn, một số cộng sự và thân nhân của bà tại công ty AIC (Công Ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế) đã bị bắt giữ và kết án tù. Riêng cá nhân bà bị xử án khiếm diện trong năm vụ án mà một trong những bản án nặng nhất là 30 năm tù, tài sản của bà bị tịch thu.
Ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính được dư luận đồn là người tình của bà Nhàn từ khi ông còn làm bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Quảng Ninh cũng như hai người có đứa con gái chung nay đang ở Anh Quốc. Hơn chục quan chức Quảng Ninh đã bị kết án tù vì nhận hối lộ của AIC để tổ chức đấu thầu gian dối. (NTB) [kn]






















































































