Kinh tế Việt Nam 2025 khó tăng trưởng 8% như tham vọng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế Việt Nam năm 2025 không tăng trưởng tới 8% như tham vọng của chế độ Hà Nội mà sẽ có thể thấp hơn nhiều, dù gia tăng đầu tư, kinh doanh.

Ngân hàng Standard Chartered của Anh quốc cũng như một số ngân hàng và định chế quốc tế, gồm cả Ngân hàng Thế giới (WB), đều đưa ra những dự báo khá thấp khi dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay.

Hàng hóa trong các thùng container chuẩn bị được đưa xuống tàu xuất cảng từ cảng Tân Vũ, Hải Phòng. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Ngày 5 Tháng Hai, nhà cầm quyền CSVN ra nghị quyết thúc đẩy kinh tế tăng trưởng cho năm nay phải là 8% hay cao hơn. Năm ngoái, kinh tế tế Việt Nam tăng trưởng 7.1% nhờ xuất cảng hàng hóa gia tăng mạnh trong khi nhà nước chỉ mong mỏi đạt được 6.5%. Có thể từ đà phát triển ngoại thương đó, Hà Nội nâng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế lên cao hơn.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu và đánh giá của ngân hàng Anh Quốc nói trên, các dữ kiện cho thấy có dấu hiệu chậm lại, đặc biệt trong lãnh vực bất động sản, vốn vẫn gặp khó khăn lâu nay, là dấu hiệu ban đầu của sự hồi phục tăng trưởng kinh tế. Nói khác, Standard Chartered nhìn thấy kinh tế Việt Nam không nhảy vọt lên tới 8% như tham vọng của Hà Nội.

Tháng Mười Một 2024, Quốc hội CSVN họp khóa cuối năm đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 là từ 6.5% đến 7%. Nhưng chế độ Ha Nội, qua ông Thủ tướng Phạm Minh Chính quảng cáo rầm rộ trên hệ thống truyền thông nhiều lần, lại đòi đẩy mức tăng trưởng lên 8% hay cao hơn để làm tiền đề cho tăng trưởng kinh tế cao hơn 10% từ năm 2026 đến 2030.

Năm nay là năm cuối nhiệm kỳ 5 năm của khóa 13 đảng CSVN, những kẻ cầm đầu chóp bu đảng phải tạo ấn tượng chuẩn bị cho đại hội đảng khóa 14 vào đầu năm 2026. Tô Lâm muốn nắm chặt cái ghế Tổng bí thư nên từ cuối năm ngoái đến nay khua gõ mạnh mẽ chủ trương “đẩy mạnh công cuộc đổi mới” mọi mặt.

Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cầm đầu chính phủ thì hò hét tăng trưởng kinh tế thật ấn tượng như nói trên, còn lạm phát cố giữ ở mức 4.5% đến 5%. Ngày Thứ Hai 10 Tháng Hai, TTXVN loan báo Quốc hội con dấu cao su của chế độ sẽ họp khóa bất thường ngay trong Tháng Hai này, dự trù từ Thứ Tư 12 đến ngày Thứ Tư 19 Tháng Hai, để biểu quyết “sắp xếp và tinh gọn bộ máy nhà nước” với nhiều đạo luật phải sửa đổi. Bên cạnh đó, chỉ tiêu tăng trưởng cũng phải sửa lại từ 6.5% lên thành 8%.

Để kích thích tham vọng tăng trưởng kinh tế cao hơn, ngày Thứ Ba 11 Tháng Hai, ông Phạm Minh Chính họp giới ngân hàng lại, kêu gọi họ “hy sinh một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế đạt mức tăng trưởng trên 8% năm nay”, theo bản tin VNExpress.

Theo Standard Chartered, tuy lạm phát tại Việt Nam hai tháng đầu năm nay vẫn giữ được dưới 4% nhưng những tháng tới đây sẽ bị nhiều áp lực hơn vì chi phí y tế, nhà cửa, thực phẩm và chi phí gia cư gia tăng. Những điều đó sẽ gây khó khăn nhiều cho Ngân hàng Nhà nước CSVN kềm chế lạm phát, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng.

Người thơ lắp ráp xe máy tại một cơ sở sản xuất ở tỉnh Vĩnh Phúc. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Các chỉ số vĩ mô chính yếu khác của Tháng Giêng cho thấy dữ liệu trong và ngoài nước phát triển vừa phải nhưng xuất cảng hàng điện tử tiếp tục được cải thiện. Vẫn theo nhận định của ngân hàng Anh Quốc nói trên, thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ có thể kích thích sự giám sát nhiều hơn của Washington.

Những thặng dư thương mại được thu hẹp phần nào những tháng gần đây nhưng chính phủ Mỹ sẽ để ý nhiều đến các loại hàng hóa gắn nhãn hiệu “Made in Vietnam” nhưng chỉ là gia công phần nào sản phẩm của Trung Quốc rồi xuất sang Mỹ đến tránh thuế quan trừng phạt. Trong cuộc họp hàng tháng của chính phủ ngày 10 Tháng Hai, người ta thấy ông Phạm Minh Chính thúc giục thuộc cấp “kiểm tra, kiểm soát về xuất xứ hàng hóa; chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác về chính sách quản lý xuất xứ hàng hóa của Việt Nam”, theo trang mạng chinhphu.vn.

Giữa Tháng Giêng vừa qua, Ngân hàng Thế giới nhận định tăng trưởng của Việt Nam khoảng 6.6% cho năm 2025. Trong khi đó, ngân hàng UOB ở Singapore cho rằng Việt Nam tăng trưởng 7% năm nay. Họ cho rằng mức tăng trưởng này có được nhờ cái đà của năm ngoái dù có nguy cơ bị Mỹ đưa ra các biện pháp chế tài.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT