Bóng đá Đông Nam Á ào ạt nhập tịch với mong muốn thoát vùng trũng

JAKARTA, Indonesia (NV) – Tính đến Tháng Hai, bóng đá Indonesia đã nhập tịch 21 cầu thủ trong đó có 19 cầu thủ gốc Hòa Lan.

Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore… cũng có cầu thủ nhập tịch trong khi Việt Nam sau hiệu ứng Nguyễn Xuân Son cũng có những cầu thủ “Tây” đang hoàn tất thủ tục nhập tịch, theo Bola.

Đội tuyển Indonesia với đội hình đa phần là cầu thủ nhập tịch giành chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2026. (Hình: Aditya Aji/AFP via Getty Images)

Bóng đá Indonesia ào ạt nhập tịch và chưa dừng lại ở 21 cầu thủ với mục tiêu tìm suất tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Với tư cách là đại diện Đông Nam Á duy nhất vào đến vòng loại thứ ba, Indonesia còn là đội Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại các vòng loại World Cup. Đáng kể nhất là chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia (lượt đi 1-1). Trước đó Indonesia đã hòa 0-0 với Úc và 2-2 với Bahrain.

Việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch đã mang lại sự tiến bộ rõ nét trong lối chơi thiên về sức mạnh của Indonesia. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch cũng đặt ra những thách thức cho nền bóng đá quốc gia này.

Điển hình năm 2024 tại vòng loại World Cup, AFC Asian Cup và SEA Games, Indonesia đều đánh bại tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam nhưng tại ASEAN Cup 2024 khi nhiều cầu thủ nhập tịch không được các câu lạc bộ chủ quản trả về khoác áo đội tuyển thì Indonesia thua Việt Nam, thua cả Philippines và bị loại ngay vòng bảng.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sau lần huấn luyện viên Calisto đưa các cầu thủ nhập tịch Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La lên đội tuyển năm 2008 đá giao hữu và gặp phản ứng rất mạnh từ “cấp trên” thì mãi đến năm 2024 mới rụt rè “thử nghiệm” cầu thủ Brazil nhập tịch là Nguyễn Xuân Son.

Từ hiệu ứng Nguyễn Xuân Son, việc nhập tịch có phần “mở rộng” hơn mà mới đây lại thêm một cầu thủ Brazil là Hendrio sắp hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam và sẽ lấy tên Nguyễn Xuân Hên. Son và Hên sau này từng là cặp trung phong Brazil của Thép Xanh Nam Định làm mưa làm gió tại giải V-League và việc nhập tịch lấy họ Nguyễn Xuân xuất phát từ tên của ông bầu đội bóng là Nguyễn Xuân Thiện.

Tương tự, bóng đá Malaysia cũng đang đẩy nhanh tiến độ nhập tịch trung phong Bergson người Brazil có biệt danh là “sát thủ.” Trung phong này được thống kê có chỉ số và hiệu quả ghi bàn tốt hơn cả Nguyễn Xuân Son của Việt Nam.

“Sát thủ” Bergson năm nay 35 tuổi đang thi đấu cho câu lạc bộ Johor Darul Ta’zim có đủ điều kiện năm năm sinh sống, làm việc ở Malaysia. Anh hiện đang được các giới chức bóng đá Malaysia tạo điều kiện tốt nhất để sớm có quốc tịch Malaysia và khoác áo đội tuyển Malaysia làm đối trọng với Nguyễn Xuân Son của Việt Nam tại vòng loại Asian Cup mà Malaysia và Việt Nam sẽ tranh nhau chiếc vé vào vòng trong. (Anh Khoa) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT