Nga và Mỹ nỗ lực cải thiện liên hệ, tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine qua đàm phán

RIYADH, Ả Rập Saudi (NV) – Hôm Thứ Ba, 18 Tháng Hai, Nga và Mỹ đã đồng ý bắt đầu các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine đồng thời cải thiện mối liên hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước sau một cuộc đàm phán song phương cho thấy sự thay đổi bất thường trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng Thống Donald Trump, thông tấn xã AP đưa tin.

Trả lời cuộc phỏng vấn của AP, Ngoại Trưởng Marco Rubio nói rằng hai bên đã đồng ý một cách tổng quát rằng họ đang theo đuổi ba mục tiêu: khôi phục nhân sự tại các tòa đại sứ của họ ở Washington và Moscow, thành lập một nhóm nhân sự cao cấp để yểm trợ cho các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, và tìm kiếm các mối liên hệ chặt chẽ hơn cùng với việc hợp tác kinh tế.

Tuy vậy, ông Rubio nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với nhân vật đồng nhiệm Nga, là Ngoại Trưởng Sergey Lavrov, đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc đối thoại giữa hai bên và còn nhiều việc cần phải làm trong thời gian tới.

Ngoại Trưởng Ả Rập Saudi Faisal bin Farhan al-Saud tiếp đón Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ở Riyadh ngày 17 Tháng Hai, 2025. (Hình: EVELYN HOCKSTEIN/POOL/AFP/Getty Images)

Không có giới chức Ukraine nào có mặt tại cuộc họp, diễn ra khi đất nước bị bao vây này đang dần dần mất thế đứng trước các lực lượng Nga ngày càng đông đảo hơn trong cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài từ gần ba năm trước tới nay.

Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết đất nước ông sẽ không chấp nhận bất cứ kết quả nào từ cuộc đàm phán tuần này nếu Kiev không được mời tham gia. Các đồng minh Âu Châu của Kyiv cũng bày tỏ lo ngại rằng họ đang bị gạt ra ngoài lề.

Mối liên hệ giữa Nga và Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất từ nhiều thập niên qua trong thời kỳ chiến tranh Nga-Ukraine. Cả hai tòa đại sứ đều bị ảnh hưởng nặng nề từ việc trục xuất một số lượng lớn các nhà ngoại giao trong nhiều năm, và Hoa Kỳ cùng với các quốc gia Âu Châu đã áp đặt một loạt những lệnh trừng phạt đối với Nga. Các nước đồng minh Tây Phương còn nhiều lần tăng cường các biện pháp gây thiệt hại cho nền kinh tế Moscow.

“Nếu cuộc xung đột này đi đến một kết thúc có thể chấp nhận được thì sẽ có những cơ hội khác thường để hợp tác với người Nga trên phương diện địa chính trị trong những vấn đề các bên cùng quan tâm; và thành thật mà nói thì, về mặt kinh tế, điều đó hy vọng sẽ trở nên tốt đẹp cho thế giới và cũng giúp cải thiện mối liên hệ về lâu về dài giữa chúng ta”, ông Rubio nói.

Lời bình luận của vị ngoại trưởng Mỹ là bằng chứng rõ ràng hơn về sự thay đổi đáng chú ý của chính quyền Mỹ đối với Nga sau nhiều năm, trong đó Tổng Thống Joe Biden, người tiền nhiệm của ông Trump, từng dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm cô lập Moscow.

Cuộc gặp gỡ Mỹ-Nga vào hôm Thứ Ba có mục đích mở đường cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng Thống Trump và Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Sau khi cuộc nói chuyện giữa hai ông Rubio và Lavrov kết thúc, cố vấn đối ngoại của Tổng Thống Putin, là ông Yury Ushakov, nói với Kênh Channel One của Nga rằng chưa có ngày, giờ cụ thể nào được ấn định cho hội nghị thượng đỉnh đó, nhưng cuộc hội nghị “khó có thể” sẽ diễn ra vào tuần tới. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT