Nhóm nữ sinh ‘đánh hội đồng’ bạn học gãy đốt sống cổ ở Thanh Hóa bị buộc thôi học một năm

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Hôm 18 Tháng Hai, đại diện Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Thanh Hóa cho biết đã buộc thôi học một năm với nhóm nữ sinh trung học ở huyện Nông Cống do “đánh hội đồng” bạn đến gãy cổ, gây chấn động công luận.

Trước đó, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Huyện Nông Cống đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú các bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 18 tuổi, ở xã Tế Thắng; Nguyễn Thị Giang, 18 tuổi, trú xã Tân Phúc; Hoàng Thị Huyền Trang, 18 tuổi, ở xã Tân Phúc; Nguyễn Thị Anh, 17 tuổi, trú xã Hoàng Sơn; Lê Phương Dung, 17 tuổi, ở xã Trung Chính, và Vũ Lê Trâm, 18 tuổi, trú xã Tế Thắng, đều huyện Nông Cống, về tội “cố ý gây thương tích.”

Nữ sinh LVGN bị thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. (Hình: VietNamNet)

Theo báo VNExpress, riêng nạn nhân LVGN, lớp Mười Một, trường trung học phổ thông Nông Cống 2, bị đánh gãy đốt sống cổ đã nghỉ quá số ngày quy định nên được bảo lưu kết quả, chờ hồi phục.

Sự việc xảy ra hôm 4 Tháng Mười, 2024, nữ sinh LTPA, học lớp Mười trong lúc đi học về thấy em NTH, học đồng cấp nói chuyện và cười đùa với một bạn khác đi sau mình. Em A. tưởng là bạn đang nói xấu mình nên đến “hỏi cho ra lẽ.”

Chiều hôm sau, lúc tan học, em A. và em H. tiếp tục xích mích và dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, em LVGN vào can ngăn, thì bị nhóm nữ sinh lớp Mười Hai cùng trường xông vào “đánh hội đồng.”

Theo một số đoạn video clip gia đình cung cấp, em N. bị nhóm nữ sinh cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay, dùng chân đạp vào người.

Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, phải đưa ra bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội nhập viện cấp cứu và hiện tại đang được điều trị do chấn thương đốt sống cổ.

Nạn nhân bị đánh phải cố định vùng cổ, vận động rất khó khăn. (Hình: VNExpress)

Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An xác định, nạn nhân bị tổn hại 23% sức khỏe, buộc phải nghỉ học một năm.

Nói với báo Người Lao Động, ông Lê Văn Thanh, cha nữ sinh LVGN, ở xã Trung Chính, huyện Nông Cống, cho biết sau một thời gian điều trị tại hai bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội, và bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực ở Thanh Hóa về nhà, gia đình ông phải đưa con gái tiếp tục đi điều trị vật lý trị liệu.

“Hiện tại, cháu vẫn đang phải cố định phần cổ, chưa thể đi lại được, sức khỏe vẫn rất yếu,” ông Thanh buồn bã nói. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT