ROME, Ý (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis bị viêm cả hai buồng phổi và tiếp tục nằm bệnh viện ở Rome, Ý, sau khi bị nhiễm trùng đường hô hấp, cho thấy sức khỏe vị giáo hoàng 88 tuổi diễn biến “phức tạp,” Vatican loan báo hôm Thứ Ba, 18 Tháng Hai, theo NBC News.
Theo kết quả chụp CT mới, Đức Giáo Hoàng Francis bắt đầu bị viêm cả hai buồng phổi, cần phải dùng thêm thuốc, Vatican cho hay.

“Tuy nhiên, tinh thần Đức Giáo Hoàng Francis vẫn tốt,” Vatican cho biết.
Hôm Thứ Hai, Vatican công bố Đức Giáo Hoàng Francis bị nhiễm trùng đường hô hấp đa vi trùng, sau khi được đưa vào bệnh viện Policlinico Agostino Gemelli, bệnh viện lớn nhất nước Ý, để điều trị chứng viêm phế quản. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy vị giáo hoàng bị nhiễm trùng đường hô hấp và bị sốt nhẹ.
Kết quả xét nghiệm mấy ngày qua cho thấy bệnh của Đức Giáo Hoàng Francis diễn biến “phức tạp” nên cần ở lại bệnh viện thêm thời gian “phù hợp,” Vatican loan báo hôm Thứ Hai.
Hôm Thứ Ba, Vatican cho biết bệnh nhiễm trùng đa vi trùng của Đức Giáo Hoàng Francis “xuất hiện giữa lúc bị giãn phế quản (bronchiectasis) và viêm phế quản dạng hen (asthmatic bronchitis), và phải dùng thuốc corticosteroid và thuốc trụ sinh,” do đó “làm cho việc điều trị càng thêm phức tạp.”
Bệnh đa vi trùng do virus, vi khuẩn, nấm và vật ký sinh kết hợp gây ra, theo Viện Bảo Tàng Y Khoa Quốc Gia Mỹ.
Trong lúc Đức Giáo Hoàng Francis hồi phục, Vatican hủy những buổi vị giáo hoàng gặp gỡ tín đồ. Hôm Thứ Ba, đức giáo hoàng được làm Lễ Ban Thánh Thể và chỉ nghỉ ngơi, cầu nguyện và đọc sách.
“Đức giáo hoàng cảm ơn mọi người ủng hộ vào lúc này và mong mọi người tiếp tục cầu nguyện cho đức giáo hoàng,” Vatican cho hay.
Mấy năm gần đây, Đức Giáo Hoàng Francis liên tục gặp vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh cúm và nhiễm trùng hô hấp. Năm 2021, vị giáo hoàng phải được mổ để điều trị viêm túi thừa (diverticulitis) và được mổ lần nữa năm 2023 để điều trị thoát vị (hernia).
Tháng trước, Đức Giáo Hoàng Francis phải dùng đai treo tay sau khi bị té ở nhà riêng, sau vài tuần bị té bầm mặt.
Đức Giáo Hoàng Francis đứng đầu Giáo Hội Công Giáo La Mã gồm gần 1.4 tỷ tín đồ từ năm 2013 tới nay. Vị giáo hoàng thường sử dụng xe lăn do bị đau lưng và đầu gối. (Th.Long) [qd]

















































































