Bình luận đảng của Tô Lâm ‘cướp của dân đen,’ ông Quảng Ngãi bị phạt

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Ông HN, 62 tuổi, ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, bị phạt hành chính 7.5 triệu đồng ($294) vì “xúc phạm Tổng Bí Thư Tô Lâm.”

Theo hình chụp màn hình được chia sẻ hôm 21 Tháng Hai trên mạng xã hội, ông HN viết: “Nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng, đảng dưới sự lãnh đạo của Tô Lâm cướp của dân đen.”

Ông HN (quay lưng lại màn hình) tại đồn công an. (Hình: Tuổi Trẻ)

Bên dưới bài đăng còn một bình luận khác: “Chúng nó có biết người dân khổ như thế nào đâu, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, làm cả năm không để dư ra được…”

Trước đó, báo Tuổi Trẻ và nhiều báo khác đưa tin vụ phạt vạ ông HN nhưng không dám làm rõ chi tiết bài đăng của ông này.

Theo bản tin, khi bị mời lên đồn, ông N. “thừa nhận hành vi sai phạm” khi chia sẻ bài viết từ “một danh khoản Facebook ở ngoại quốc.”

Bài đăng của ông N. bị Công An Quảng Ngãi quy kết là “xúc phạm uy tín, danh dự của ông Tô Lâm.”

Trước vụ phạt vạ này, tại các tỉnh, thành khác, đã từng có một số trường hợp bị phạt vạ vì “xúc phạm” Tô Lâm.

Theo báo Tuổi Trẻ hồi Tháng Tám năm ngoái, ông Trần Văn Thương, 38 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, cũng bị công an địa phương xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng với cáo buộc “xúc phạm” ông Tô Lâm, thời điểm đó còn kiêm chủ tịch nước Việt Nam.

Ông Thương để lại một bình luận về ông Tô Lâm bên dưới một bài đăng trong nhóm Facebook “Mua Bán Online Bắc Giang.”

Ảnh chụp màn hình do trang web Công An Tỉnh Bắc Giang đăng tải cho thấy ông Thương bình luận: “Chúng mày để thằng Tô Lâm lên thì dân còn khổ. Nó sẽ nghĩ đủ mọi cách để moi tiền của nhân dân.”

Đáng lưu ý, trong lúc công an các địa phương “canh me” Facebooker để phạt vạ thì có trường hợp gần đây lên tiếng phê phán phán ngôn của Tô Lâm “không chính xác” thì lại không bị xử lý.

Ông Trần Văn Thương (phải) làm việc tại đồn công an. (Hình: Công An Tỉnh Bắc Giang)

Hồi tuần trước, trang Facebook “Tifosi” có hơn 300,000 lượt follow, chuyên định hướng thông tin và tuyên truyền theo ý đảng, bỗng nhiên đăng một bài dài phản bác phát ngôn của ông Tô Lâm cho rằng khoảng 50, 60 năm trước, người Singapore “mơ ước sang bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh.”

Bài đăng trên trang này liệt kê rằng trong giai đoạn cuối thập niên 1960, Singapore có tới tám bệnh viện lớn và lượng bác sĩ tính bình quân trên đầu người lớn nhất Đông Nam Á.

“Trong giai đoạn 1969-1972, Singapore là quốc gia có ít trẻ sơ sinh thiệt mạng nhất ở Đông Nam Á với chỉ khoảng 15 trên 1,000 trẻ em, chi tiêu y tế bình quân đầu người lớn nhất Đông Nam Á, số giường bệnh bình quân cao nhất…,” trang “Tifosi” viết.

Việc một trang của giới dư luận viên dám bình luận phát ngôn của ông Tô Lâm “không chính xác” khiến có ý kiến cho rằng người đứng sau trang này là phe quân đội được Bắc Kinh “bảo kê.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT