KYIV, Ukraine (NV) – Vài hôm trước ngày kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga, người dân Ukraine hiện nay vẫn cảm thấy tương lai u ám và tinh thần căng thẳng như ngay trước khi Moscow phát động cuộc chiến tàn phá đất nước họ. Hóa ra bây giờ dân chúng Ukraine không phải chỉ có lo lắng về kẻ thù truyền kiếp của mình như trước đây mà thôi đâu, thông tấn xã AP loan tin hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Hai.
Giờ đây, mối đe dọa mới đáng kinh ngạc của Ukraine, oái oăm thay, lại đến từ Hoa Kỳ, đồng minh trung tín nhất một thời của họ, với sức ủng hộ rõ ràng là đang giảm dần khi Tổng Thống Donald Trump lặp lại y chang lời ăn tiếng nói của Tổng Thống Nga Vladimir Putin khi đưa ra cam kết rằng Mỹ sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến tranh hiện nay giữa hai nước.
Trải qua ba năm chiến tranh, tình trạng thống nhất ý chí yểm trợ cho cuộc kháng chiến của Ukraine vào lúc ban đầu đã khởi sự suy yếu khi những xích mích cũ và tranh chấp chính trị bùng lên trở lại. Nhưng sau những lời tuyên bố lầm lạc của ông Trump trong tuần này rằng Ukraine đang nằm dưới ách cai trị của một “nhà độc tài,” một kẻ đã ra tay phát động cuộc chiến tranh với Nga, thì ngay cả một số người chỉ trích Tổng Thống Volodymyr Zelensky gay gắt nhất đi nữa cũng đã phải tập họp lại chung quanh nhà lãnh đạo của mình, và tinh thần đoàn kết dân tộc lại được dịp dâng cao lên.

“Thì cũng đúng là ông ấy không phải là một vị tổng thống hoàn hảo, nhưng ông ấy nhất định không phải là một nhà độc tài,” cô Kateryna Karaush, một công nhân kỹ thuật 25 tuổi ở thủ đô Kyiv, kẻ được nhiều người dân Ukraine — và thậm chí cả một số đảng viên Cộng Hòa trong Quốc Hội Mỹ nữa — cho biết đang vất vả tìm cách tỏ ra hài lòng với chuyện Tổng Thống Trump bất chợt ôm chầm lấy nước Nga của ông Putin, đất nước đã gây ra sự chuyển hướng nghiêm trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Cô Karaush nói: “Người dân Ukraine ai cũng có cảm giác như cả thế giới đang chống lại họ.”
Bất chấp những khó khăn triền miên, người dân Ukraine, với sự yểm trợ quân sự lớn lao của Mỹ, đã ngăn chặn được chuyện quân Nga chiếm lấy đất nước của mình, ngay cả khi chừng một phần năm đất nước này hiện đang phải nằm dưới quyền kiểm soát của quân xâm lược Nga.
Tuy nhiên, sau ba năm chiến tranh ròng rã, cả thường dân lẫn binh lính đều kiệt sức. Hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng hoặc bị thương, hàng chục ngàn người khác bị mất tích và hàng triệu người khác nữa phải chạy trốn khỏi đất nước tang thương.
Tâm trạng mọi người chỉ trở nên u ám hơn trong những ngày gần đây khi Tổng Thống Trump báo hiệu rằng ông mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến theo những điều kiện mà Tổng Thống Zelensky và nhiều chính khách Tây Phương cho rằng quá sức có lợi cho Nga.
Sau khi ông Trump nói sai sự thật rằng Tổng Thống Zelensky là “nhà độc tài” –- chỉ vì nhà lãnh đạo Ukraine đã đình hoãn cuộc bầu cử một cách hợp pháp vào năm ngoái — và khi có tin tức về việc các giới chức Mỹ và Nga gặp nhau ở Ả Rập Saudi để thảo luận về khả năng đình chiến mà không có sự tham gia của Ukraine, thì chính vào lúc đó mà ngay cả một số đối thủ trong nước của ông Zelensky đã khởi sự các nỗ lực che chở cho vị tổng thống của mình.
Những lời lẽ gay gắt, nặng nề của ông Trump dành cho Tổng Thống Zelensky đã khiến cho các thành viên Đảng Dân Chủ và thậm chí một số thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội phải lên tiếng chỉ trích, bởi vì, từ trước tới nay, sứ mạng bảo vệ Ukraine bằng hàng chục tỷ đô la viện trợ quân sự khỏi bàn tay tàn độc của Nga vẫn nhận được sự đồng lòng ủng hộ của lưỡng đảng tại Hoa Kỳ. (TTHN)



























































































