Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy thận nhẹ, vẫn tỉnh táo

VATICAN (NV) – Bệnh tình của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn nguy kịch, kết quả xét nghiệm máu cho thấy ông bị suy thận ở mức độ nhẹ nhưng “vẫn đang được kiểm soát,” Vatican cho biết hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Hai, trong lúc vị giáo hoàng 88 tuổi đang chống chọi với bệnh viêm phổi trên cả hai lá phổi.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nằm viện cách nay hơn một tuần, và kể từ tối hôm Thứ Bảy các nhân viên y tế không ghi nhận thêm các cơn khủng hoảng hô hấp nào khác, Vatican cho biết thêm.

Một vài kết quả xét nghiệm máu cho thấy “ban đầu Đức Giáo Hoàng bị suy thận nhẹ và đang được kiểm soát,” Vatican cho biết thêm rằng Đức Giáo Hoàng vẫn “tỉnh táo và minh mẫn.”

Đức Giáo Hoàng Francis dự buổi tiếp kiến hàng tuần hôm 12 Tháng Hai, 2025 ở Vatican. (Hình: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn đang thở bằng máy cung cấp oxygen và tham dự Thánh Lễ từ căn chung cư trên tầng 10 bệnh viện Gemelli vào sáng Chủ Nhật, theo tuyên bố. Những người chăm sóc trong thời gian ông nằm viện cũng tham dự.

Sớm ngày Thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô “thức dậy” và “tươi tỉnh” sau “một đêm bình an,” Vatican cho hay. Vào cuối tuần qua, Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng Phanxicô phải thở bằng máy oxygen lưu lượng cao sau khi bị khủng hoảng hô hấp. Đây là lần thứ ba trong gần 12 năm trị vì, Đức Giáo Hoàng Phanxicô phải nằm viện sau khi kết quả chẩn đoán cho thấy ông mắc bệnh viêm phổi ở cả hai lá phổi và không đọc kinh Truyền Tin hàng tuần vào Chủ Nhật, Tòa Thánh Vatican cho biết.

Trong bài giảng hôm Chủ Nhật, được báo giới đọc trước, Đức Giáo Hoàng cho biết kế hoạch điều trị vẫn tiếp tục và tạ ơn các nhân viên y tế nhờ lòng tận tụy.

Bệnh tình của Đức Giáo Hoàng có phần tốt hơn vào đầu tuần, trong đó Tòa Thánh Vatican cho biết ông phản ứng “suôn sẻ” với phương pháp điều trị viêm phổi hôm Thứ Năm.

Hôm 14 Tháng Hai, Đức Giáo Hoàng được chở tới một phòng mạch ở Rome và kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy ông bị nhiễm trùng đường hô hấp. Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm phổi ở cả hai lá phổi sau khi chụp CT.

Trong tin tức cập nhật mới nhất do Vatican công bố về bệnh thận của Đức Giáo Hoàng, Bác Sĩ Jamin Brahmbhatt tại Bệnh Viện Orlando Health Medical Group Urology, chuyên về phẫu thuật thận, nói với CNN rằng cộng đồng Công Giáo đừng quá lo lắng.

“Tôi nghĩ rằng đó không là điều đáng kể, nhưng có thể nói rằng bệnh tình của Đức Giáo Hoàng vẫn tương đối nguy kịch,” Brahmbhatt nói. “Thận là một cơ quan dù mỏng manh nhưng cũng rất kiên cường.”

“Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ bị suy thận nhẹ. Có thể đó chỉ là tổn thương thận tạm thời và sẽ đỡ hơn sau khi điều trị, hoặc cũng có thể là vĩnh viễn,” Brahmbhatt cho biết.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô là người Argentina và dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp. Lúc còn trẻ, ông từng bị viêm phổi nặng tới mức cắt bỏ một phần phổi.

Các bác sĩ chịu trách nhiệm săn sóc Đức Giáo Hoàng khuyên ông “tuyệt đối nghỉ ngơi.” Dẫu vậy, ông vẫn tự tay một số công việc, đó là trong cả hai ngày đầu tiên nằm viện, hàng ngày ông vẫn gọi điện thoại cho Linh Mục Gabriel Romanelli và viên phụ tá, Cha Yusuf Asad, đang có mặt tại Thành Phố Gaza thuộc miền Bắc Gaza. Họ thường xuyên liên lạc từ lúc Israel phát động chiến dịch ném bom và bao vây vùng đất này, sau cuộc đột kích do Hamas cầm đầu xảy ra vào ngày 7 Tháng Mười 2024.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã ban hành các quyết định ngay tại phòng mạch, Matteo Bruni, phát ngôn viên Vatican nói với CNN. Chỉ có “những cộng sự thân cận nhất” mới tới thăm Đức Giáo Hoàng, Bruni nói với các phóng viên vào đầu tuần. Hôm Thứ Tư, Thủ Tướng Ý Giorgia Meloni ghé thăm Đức Giáo Hoàng trong 20 phút. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT