Cổ phiếu Tesla giảm 15%, lỗ bảy tuần liền

AUSTIN, Texas (NV) – Hôm Thứ Hai, 10 Tháng Ba, cổ phiếu Tesla giảm 15% sau khi tiếp tục bán tháo tại Wall Street làm công ty lâm vào thời điểm tồi tệ nhất trên thị trường tính từ Tháng Chín 2020.

Hôm Thứ Sáu, Tesla ghi nhận tình trạng thua lỗ liên tiếp trong bảy tuần, đợt lỗ dài nhất từ lúc ra mắt trên Nasdaq năm 2010. Cổ phiếu Tesla giảm hàng tuần từ lúc tổng giám đốc Elon Musk tới Washington DC đảm nhiệm vai trò quan trọng trong chính quyền Tổng Thống Donald Trump.

Từ lúc đạt được $479.86, mức cao nhất hôm 17 Tháng Mười Hai, giá trị cổ phiếu Tesla mất hơn 50%, xóa sổ hơn $800 tỷ vốn hóa khỏi thị trường. Thứ Hai là ngày thứ bảy cổ phiếu Tesla lâm vào cảnh u ám nhất.

Biểu tình chống Tesla và Elon Musk bên ngoài một đại lý xe Tesla ở Pasadena, California, ngày 8 Tháng Ba, 2025. (Hình: FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

Trên phạm vi rộng hơn, Tesla dẫn đầu khuynh hướng suy giảm trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, trong đó Nasdaq giảm gần 4%, mức giảm nhiều nhất tính từ 2022.

Việc cổ phiếu Tesla suy giảm vào Thứ Hai liên quan tới tình trạng chông chênh xung quanh chính sách đánh thuế do Tổng Thống Trump ban hành. Canada và Mexico là những thị trường chính cho các nhà cung ứng xe hơi, và việc đánh thuế nặng tay hơn, cũng như cuộc chiến thương mại chực chờ bùng nổ, có thể tác động tới lãnh vực sản xuất và làm nhiều thứ lên giá.

Tên tuổi Tesla cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do những phát ngôn chính trị hùng hổ của Musk cũng như mối quan hệ giữa ông và chính quyền Trump. Không những là người đứng đầu Bộ Hiệu Quả Chính Phủ DOGDOGE, Musk, nhân vật sở hữu khối tài sản kếch xù nhất thế giới, còn là tâm điểm trong kế hoạch mạnh tay giảm bớt nguồn nhân lực, ngân sách và quy mô do chính phủ liên bang đề ra.

Trên mạng xã hội X, Musk còn buông lời buộc tội chống lại các thẩm phán đưa ra những phán quyết phật ý ông cũng như lan truyền những luận điệu sai trái mà Điện Kremlin nói về Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các nhà hoạt động và những người từng hâm mộ Musk đổ ra đường biểu tình tại các cơ sở của Tesla trên khắp Hoa Kỳ. Và rõ ràng, các hành vi phá hoại và đốt phá đều nhắm tới xe cộ và văn phòng Tesla. Các trường hợp đốt phá và phá hoại xảy ra tại một cửa hàng và trung tâm dịch vụ Tesla ở Loveland, Colorado, gần đây nhất là hôm 7 Tháng Ba, cảnh sát nói với CNBC.

Ben Kallo, một phân tích gia tại Baird, nói trong chương trình “Squawk on the Street” chiếu trên CNBC hôm Thứ Hai rằng tin tức liên quan tới hành vi phá hoại gần đây có thể làm giảm nhu cầu mua xe Tesla.

Các phân tích gia tại nhà băng Bank of America viết trong một phúc trình hôm Thứ Hai rằng vào Tháng Giêng, doanh số bán xe Tesla mới tại Âu Châu giảm mạnh khoảng 50% so với cùng thời kỳ năm ngoái, một phần là do tình trạng tẩy chay nhãn hiệu này ngày càng gia tăng. Tesla cũng lưu ý rằng một số khách hàng tiềm năng đang chờ đợi mẫu Model Y mới.

Mẫu xe SUV bảy chỗ cỡ nhỏ Model Y vẫn là mẫu xe điện chạy bằng pin bán chạy nhất toàn cầu vào Tháng Giêng. Tiếp theo là Geely Geome đến từ Trung Quốc, vượt qua mẫu Tesla Model 3 trong tháng.

Doanh số bán xe điện toàn cầu, trong đó có cả các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện và xe hỗn hợp xăng-điện (hybrid) có thể nạp điện, tăng 21% vào Tháng Giêng so với cùng thời kỳ năm ngoái, kể cả khi doanh số Tesla suy giảm. Khuynh hướng tăng trưởng này được thúc đẩy nhờ nhu cầu tại Âu Châu, theo Bank of America. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT