WASHINGTON, DC (NV) – Giá tiêu thụ trong Tháng Hai tăng 2.8% so với cùng thời kỳ năm ngoái, giảm nhẹ trong tháng đầu tiên dưới thời Tổng Thống Donald Trump, đem lại tin vui cho các thị trường đang lâm vào cảnh xáo trộn trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Lạm phát cũng giảm nhiều hơn dự đoán của các kinh tế gia, ABC đưa tin.
Các chỉ số chứng khoán chính yếu gia tăng trong phiên giao dịch sớm ngày Thứ Tư, 12 Tháng Ba, vài phút sau tin tức về mức lạm phát, nhưng rồi lại hạ nhiệt vì những mối quan ngại về suy thoái kinh tế.
Tốc độ tăng giá có phần chựng lại so với mức lạm phát 3% vào Tháng Giêng, mặc dù lạm phát vẫn cao hơn gần một điểm phần trăm so với mục tiêu 2% do Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang đề ra.

Chính phủ theo dõi chặt chẽ tình trạng lên giá trứng, vốn tăng vọt 58.8% vào Tháng Hai so với cùng thời kỳ năm ngoái, tăng tốc so với tháng trước. Cúm gia cầm là nguyên nhân tàn phá nguồn cung cấp trứng, làm giá cả bị đội lên.
Bộ Tư Pháp khởi sự một cuộc điều tra nhắm vào các nhà sản xuất trứng nhằm tìm hiểu xem hoạt động thị trường có phải là một trong những nguyên nhân gây đội giá hay không, một nguồn tin thân cận với vấn đề này nói với ABC News.
Giá cà chua, ngũ cốc, bánh ngọt giảm trong năm qua. Tuy nhiên, giá một số mặt hàng bách hóa tăng nhanh hơn tốc độ lạm phát chung, gồm có thịt bò, bánh quy và táo.
Chi phí nhà ở gia tăng chiếm gần một nửa mức tăng giá sinh hoạt trong tháng trước, Cơ Quan Thống Kê Lao Động BLS cho biết. Giá vé phi cơ và xăng giảm giúp bù đắp một phần cho tình trạng tăng chi phí sinh hoạt, BLS cho biết.
Căng thẳng thương mại mới nhất diễn ra khi Hoa Kỳ công bố phúc trình lạm phát hôm Thứ Tư, vài giờ sau khi đánh 25% thuế lên thép và nhôm, làm khối Liên Hiệp Âu Châu gần như lập tức đánh thuế trả đũa.
Chính sách thuế được dự đoán là nguyên nhân làm tăng giá tiêu thụ, do các công ty nhập cảng thường lên giá sản phẩm sau khi bị đánh thuế.
Thị trường chứng khoán cũng lao dốc từ lúc Trump đánh thuế Mexico, Canada và Trung Quốc vào tuần trước, làm Wall Street cảnh cáo về tình trạng suy thoái kinh tế. Trong vài ngày sau đó, Trump đình hoãn một vài mức thuế nhắm vào Canada và Mexico.
Phúc trình công bố hôm Thứ Tư có thể giúp cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát lạm phát Fed giảm một phần gánh nặng.
Tuần trước, Chủ Tịch Fed Jerome Powell cho biết kế hoạch đánh thuế do chính quyền Trump đề ra có thể làm người mua sắm và các nhà bán lẻ Hoa Kỳ gánh chịu tình trạng lên giá.
Quy mô và thời hạn đánh thuế vẫn chưa rõ ràng, nhưng một phần thuế nhập cảng có thể ảnh hưởng tới người tiêu thụ, Powell cho biết trong một diễn đàn kinh tế diễn ra tại New York City vào tuần trước.
Tòa Bạch Ốc từ chối bỏ qua tiên đoán về tình trạng suy thoái trong những ngày gần đây, nói rằng theo kế hoạch đánh thuế, “thay da đổi thịt” là lẽ hiển nhiên.
Hôm Thứ Sáu, một phúc trình việc làm vững chắc dù gây thất vọng cũng làm một số nhà quan sát không ngừng lo ngại.
Các công ty tuyển mộ được 151,000 nhân viên vào tháng trước, không đạt được kỳ vọng là tạo ra thêm 170,000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng 4.1%, vẫn thấp trong lịch sử.
Chính quyền Trump đánh 25% thuế lên hàng hóa từ Mexico và Canada, cũng như thuế 10% lên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc. Chu kỳ đánh thuế mới nhắm vào hàng hóa Trung Quốc tăng gấp đôi mức thuế ban đầu nhắm vào quốc gia này hồi tháng trước.
Một ngày sau, Trump yêu cầu hoãn đánh thuế hàng hóa liên quan tới xe hơi nhập cảng từ Mexico và Canada trong một tháng. Sau đó, chính quyền Trump cũng hoãn đánh thuế một tháng cho các loại hàng hóa từ Mexico và Canada tuân thủ Hiệp Định Hoa Kỳ-Mexico-Canada USMCA, một hiệp định thương mại tự do.
Hôm Thứ Ba, sau khi Trump công bố kế hoạch đánh thêm 25% thuế lên thép và nhôm từ Canada, mức thuế tổng cộng tăng lên 50%. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả các mối đe dọa do Ontario thực hiện nhằm cắt điện tại một số khu vực ở Hoa Kỳ, Trump cho biết.
Nhưng vài giờ sau, kế hoạch thu thêm 25% tiền điện bán cho Hoa Kỳ đã bị đình chỉ, Thủ Hiến Ontario Doug Ford và Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết trong một tuyên bố chung trên X, khi Hoa Kỳ thôi không áp dụng thêm mức thuế 25%.
Một biện pháp chính nhằm đánh giá niềm tin của người tiêu thụ cũng ghi nhận mức giảm chi phí sinh hoạt hàng tháng lớn nhất tính từ Tháng Tám 2021, tổ chức Hội Đồng Nghị Hội phi đảng phái cho biết vào Tháng Hai.
Dữ liệu còn cho thấy tỷ lệ người tiêu thụ dự đoán tình trạng suy thoái sẽ xảy ra trong năm tới vọt lên mức cao nhất trong chín tháng liền. Trong số những người tiêu thụ, có một thành phần tin rằng thị trường việc làm sẽ xấu đi, thị trường chứng khoán sẽ giảm và lãi suất sẽ tăng, phúc trình lạm phát cho biết thêm. (TTHN)
































































































































